.jpg.webp)
(SGGPO).- Sáng ngày 24-10, tại Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã làm lễ hạ thủy tàu vỏ thép QNa-91697TS do ngư dân Phan Bá Tầm làm chủ với tổng giá trị 18 tỷ đồng.
Đây là tàu vỏ thép của ngư dân Phan Bá Tầm (trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) được vay vốn đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nay là Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.
Tàu cá vỏ thép hành nghề lưới chụp, ký hiệu thiết kế LC26.09, chiều dài tàu 26m, chiều rộng 7,1m, chiều cao mạn tàu 3,3m, máy chính của hãng Yamar - Nhật Bản, Công suất 829CV. Tàu được trang bị 3 tổ máy phát điện với tổng công suất hơn 370 KW. Sau hơn 5 tháng thi công, đến nay tàu cá vỏ thép chính thức hạ thủy.
.jpg.webp)
Lễ hạ thủy tàu vỏ thép 18 tỷ đồng của ngư dân Phan Bá Tầm. Ảnh:Nguyễn Trang
Ông Phan Bá Tầm chia sẻ: “Việc đóng tàu vỏ thép với công suất lớn giúp cho ngư dân an tâm bám biển dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu vỏ thép được đóng tại Quảng Nam sẽ tạo điều kiện cho công tác vận hành, bảo dưỡng, ngư dân an tâm đóng tàu vỏ thép vươn khơi”.
Tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu: “Đây là tàu vỏ thép đầu tiên do công ty đóng tàu đặt tại Quảng Nam thực hiện, có ý nghĩa hết sức to lớn, hỗ trợ ngư dân vững vàng bám biển, an tâm trong thiết kế tàu cá”.
Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã ban hành những giải pháp giúp ngư dân khắc phục những hạn chế của các Nghị định đóng tàu, giúp ngư dân tiếp cận với chính sách trong vay vốn đóng tàu, đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các tổ đoàn kết vươn khơi bám biển. Quy hoạch các khu vực sửa chữa đóng tàu vỏ gỗ, vỏ thép trên địa bàn, đảm bảo hậu cần nghề cá, sớm triển khai dự án quy hoạch cảng Tam Quang, đảm bảo tàu thuyền ra khơi, tránh bão.
.jpg.webp)
Tàu vỏ thép 18 tỷ đồng của ngư dân Phan Bá Tầm. Ảnh:Nguyễn Trang
Cũng tại buổi lễ Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước cũng đã trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình ngư dân khó khăn tại địa phương và 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
Huyện Núi Thành là vùng kinh tế trọng điểm nghề cá của tỉnh Quảng Nam, đến nay đã hạ thủy và đưa vào khai thác 21 chiếc tàu đánh bắt cá công suất lớn theo Nghị định của Chính phủ. Mỗi chiếc từ 600CV-800CV, thiết bị hiện đại. Trong đó, có 6 chiếc tàu vỏ thép, 15 tàu vỏ gỗ.
Huyện Núi Thành có 50 hồ sơ được phê duyệt với tổng kinh phí 390 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện giải ngân cho 36 chiếc tàu triển khai đóng mới có công suất lớn với tổng 215 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã khai thác gần 44.000 tấn hải sản, vượt kế hoạch sản lượng tối thiểu đặt ra. Hiện nay, huyện có trên 2.349 tàu các loại, tỷ lệ tàu đánh bắt xa bờ trên 80%, cùng với 3 nghiệp đoàn nghề cá hỗ trợ ngư dân vươn khơi.
NGUYỄN TRANG