Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp người đánh gãy tay nhân viên giao hàng

Ngày 20-2, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), đã ký quyết định bắt giữ khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt (44 tuổi, thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan vụ việc, nhân viên giao hàng là anh L.A.Đ. (24 tuổi, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để giao 2 cây hoa đỗ quyên (có giá trị 230.000 đồng) nhưng ông Nhạt không nhận hàng và cũng không đồng ý trả phí vận chuyển để hoàn trả đơn hàng. Sau đó, ông Nhạt còn đánh gãy tay anh Đ., khiến anh nhập viện cấp cứu.

Ngày 20-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đã cử điều tra viên đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để trưng cầu giám định thương tích của nhân viên giao hàng nhằm xác định trách nhiệm hình sự đối với ông Nhạt. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh Đ. là 24%.

Trên cơ sở điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt giữ khẩn cấp ông Nhạt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ông Trương Đình Nhạt. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Trương Đình Nhạt. Ảnh: Công an cung cấp

Đại tá Nhẫn cho biết, cơ quan công an đang trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Đ. để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nhạt.

Riêng vợ ông Nhạt đang nuôi con nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự đối với vợ ông Nhạt hay không.

Trước đó, sau khi bị đánh gãy tay, anh Đ. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) cấp cứu và điều trị. Tại đây, anh Đ. được các bác sĩ mổ để cố định lại phần xương bị gãy.

Tin cùng chuyên mục