Triệu tập và xử lý người đánh gãy 2 tay nhân viên giao hàng

Ngày 19-2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để làm việc, liên quan đến việc ông này đánh gãy tay nhân viên giao hàng.
Anh L.A.Đ. (24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị đánh gãy 2 tay
Anh L.A.Đ. (24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị đánh gãy 2 tay

Theo đó, tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt thừa nhận hành vi đánh anh L.A.Đ. (24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bằng các hung khí như tuýp sắt, ghế inox… Hiện các hung khí, tang vật này đã bị công an thu giữ.

“Chúng tôi đang chờ Công an xã Nghĩa Lâm chuyển hồ sơ vụ việc và giám định tỷ lệ thương tật của anh Đ. để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 17-2, anh L.A.Đ. đến nhà ông Nhạt để giao hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng, nhưng ông Nhạt không chịu nhận hàng. Anh Đ. nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để hoàn hàng lại cho cửa hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đ. và dùng bình hoa đập vào đầu anh.

Sau đó vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng cây tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đ.. Anh Đ. tìm cách thoát thân, chạy qua trốn ở nhà dân gần đó và nhờ người dân điện thoại báo công an.

Chiều cùng ngày 17-2, anh Đ. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận anh Đ. bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Đến ngày 22-2, anh Đ. sẽ được mổ cố định hai cánh tay bị gãy

Đến ngày 22-2, anh Đ. sẽ được mổ cố định hai cánh tay bị gãy

Đến chiều ngày 18-2, thân nhân của anh Đ. cho biết sức khỏe anh đã dần ổn định, đến ngày 22-2, các bác sĩ sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy.

Anh Đ. làm nhân viên giao hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm và giao hàng tại các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa). Hoàn cảnh anh khó khăn, bố thường xuyên đau ốm, mẹ đi làm phụ hồ nên thu nhập cũng bấp bênh.

Tin cùng chuyên mục