Quảng Ngãi: Cửa biển tưng bừng ra quân đánh bắt cá đầu năm

Sáng ngày 31-1 (mùng 10 tháng Giêng), ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tưng bừng tổ chức lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm.

Đã thành lệ hàng năm của người dân cửa biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đầu xuân mới, người dân tụ họp từ sáng sớm tại cửa biển Sa Kỳ để tham gia buổi lễ quan trọng nhất trong năm là lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm, với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Châu cùng ban, ngành, địa phương thực hiện nghi lễ chào cờ trong lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Châu cùng ban, ngành, địa phương thực hiện nghi lễ chào cờ trong lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, phát biểu tại lễ ra quân, xã Bình Châu có đường bờ biển dài 17km, có nghề khai thác hải sản truyền thống và lâu đời. Toàn xã có 9 thôn, dân số trên 16.400 người, lực lượng lao động dồi dào, số lao động chuyên làm biển khoảng 1.700 người, số đoàn viên tham gia Nghiệp đoàn nghề cá là trên 1.300 đoàn viên. Toàn xã có 483 chiếc tàu, còn lại một số thuyền nhỏ và thúng nan. Dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động trong và ngoài xã.

Trong sáng ngày 31-1, nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ đã trúng mẻ cá cơm than. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong sáng ngày 31-1, nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ đã trúng mẻ cá cơm than. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên bến, dưới thuyền tấp nập, khởi đầu một năm nghề cá bội thu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên bến, dưới thuyền tấp nập, khởi đầu một năm nghề cá bội thu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Vương cho biết: “Về khai thác khơi xa, xác định 2 ngư trường truyền thống là Trường Sa và Hoàng Sa nên nhân dân mạnh dạn đóng mới tàu, cải hoán, nâng công suất tàu để ra khơi đánh bắt hải sản. Các tàu công suất lớn bám biển dài ngày, vừa khai thác hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, được thiên nhiên ưu đãi và sự quyết tâm cao của chính quyền, nhân dân đã làm tốt công tác bảo vệ hệ sinh thái gần bờ, tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hải sản. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt trong năm đạt 20.700 tấn hải sản”.

Tại lễ ra quân, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, chúc ngư dân ra khơi thuận lợi, tàu về đầy ắp cá. Ông đề nghị các ngư dân tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

“Tôi mong rằng các ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết bám biển, hình thành nhiều các đội, tổ sản xuất trên biển để giúp nhau trong lúc hoạn nạn, tai nạn trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ngư dân và nói không với các vấn đề tiêu cực trong sử dụng thuốc nổ…”, ông Ung Đình Hiền nói.

Tại lễ ra quân khai thác hải sản, chương trình đã tặng lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá xuất bến ra khơi đầu năm, đồng thời, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam đã gửi trao tặng 5 phần quà tết năm 2023 cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Châu, tổng trị giá 2,5 triệu đồng.

Các ngư dân nhận lá cờ Tổ quốc trong lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các ngư dân nhận lá cờ Tổ quốc trong lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau lễ ra quân, nhiều phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng xuất bến đầu năm. Đại diện ngư dân ra quân đầu năm, ngư dân Võ Văn Hân, chủ tàu QNg-90625, cam kết các ngư dân ra khơi chấp hành nghiêm chủ trương của Nhà nước, khai thác đúng ngư trường, các thuyền viên đoàn kết, khai thác bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu cá tham gia hưởng ứng lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tàu cá tham gia hưởng ứng lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc tàu xuất phát hưởng ứng lễ ra quân đánh bắt cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc tàu xuất phát hưởng ứng lễ ra quân đánh bắt cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc tàu QNg-90478 TS tham gia lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc tàu QNg-90478 TS tham gia lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu cá đang lấy đá, nhiên liệu, lương thực để ra khơi đánh bắt cá, dự kiến thời gian xuất bến từ mùng 10 tháng Giêng đến qua rằm tháng Giêng, các tàu đi khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đều xuất bến.

Tin cùng chuyên mục