Quảng Ngãi: Khi trụ neo tàu trở thành “bẫy”

Ngư dân cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) gặp khó khăn khi ra vào cảng cá Mỹ Á bởi những hàng trụ neo đậu tàu dày đặc án ngữ lối vào.

Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á (gọi tắt cảng cá Mỹ Á) được thiết kế và xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2011 cho gần 400 tàu thuyền ra vào. Thiết kế này có các trụ neo tàu thuyền trong khu vực cảng neo đậu. Thế nhưng, những trụ neo tàu đang trở thành “bẫy” mỗi khi tàu thuyền vào cảng neo đậu. 

Quảng Ngãi: Khi trụ neo tàu trở thành “bẫy” ảnh 1 Các trụ neo dày đặc trong vũng neo đậu khiến tàu thuyền ra vào khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều ngư dân cho rằng, các trụ neo chỉ cần làm 2 hàng trụ là đủ nhưng ở cảng cá Mỹ Á các trụ neo làm quá nhiều hàng, trở thành “bẫy” tàu thuyền.

Tin cùng chuyên mục