Quảng Ngãi: Sau 25 năm nhường đất cho dự án, người dân chưa được cấp sổ đỏ

Chiều ngày 27-4, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) họp dân giải quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho những người dân tái định cư Khu dân cư Gò Đường (xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn). Đây là những hộ dân đã nhường đất xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ năm 1998 và đến nay chưa được cấp sổ đỏ.

Năm 1998, 300 hộ dân tại xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) thuộc diện di dời, nhường đất xây dựng dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Họ đến khu tái định mới là Khu dân cư Gò Đường (xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn). Thế nhưng suốt 25 năm qua, trong số hộ dân di dời có khoảng hơn 10 hộ đến nay vẫn chưa có sổ đỏ.

Gặp gỡ, họp với những người dân đã nhường đất cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Gặp gỡ, họp với những người dân đã nhường đất cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều người dân đã đến các Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Bình Thanh để làm thủ tục nhưng đều không được chấp nhận, người dân gặp khó vì địa phương xã Bình Thanh không còn lưu trữ hồ sơ giao đất, hồ sơ tái định cư, hồ sơ đền bù…

Về việc này, ông Nguyễn Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh, chia sẻ: “Chúng tôi xin nhận khuyết điểm, địa phương quan tâm nỗi khổ của người dân. Do vậy, hôm nay, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, UBND huyện Bình Sơn giải quyết cho người dân”.

Ông Huỳnh Khanh (xã Bình Thanh) cho biết: “Từ năm 1998, chúng tôi thực hiện chủ trương của Nhà nước, nhường đất cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cha mẹ tôi vào trong này sinh sống và được bố trí tái định cư 2 lô, mỗi lô là 400m2 nhưng suốt thời gian dài chưa được chính quyền cấp sổ đỏ, đến khi mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Cốc qua đời mà tôi vẫn chưa cầm được sổ đỏ trên tay. Nghiệt ngã nhất là những lúc vợ ốm, con đau, không có sổ đỏ, không thể vay ngân hàng để giải quyết khó khăn trước mắt”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chí (xã Bình Thanh) cũng cho biết, cha ông là ông Nguyễn Văn Ái có diện tích đất tái định cư là hơn 400m2, còn ông thì có lô tái định cư hơn 600m2 nhưng đến nay đều chưa được cấp sổ đỏ. Ông cho biết: “Nhà tôi có 4 đứa con, nếu sau này muốn chia đất, cho con thừa kế thì phải làm sao khi không có sổ đỏ, kể cả cha tôi cũng không có sổ đỏ”.

Người dân kiến nghị UBND huyện Bình Sơn sớm giải quyết cấp sổ đỏ vì họ đã chờ đợi suốt 25 năm qua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân kiến nghị UBND huyện Bình Sơn sớm giải quyết cấp sổ đỏ vì họ đã chờ đợi suốt 25 năm qua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chờ đợi quá lâu, họ gặp nhiều khó khăn khi không có sổ đỏ, từ thừa kế, vay vốn, chia cho con cái... Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chờ đợi quá lâu, họ gặp nhiều khó khăn khi không có sổ đỏ, từ thừa kế, vay vốn, chia cho con cái... Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cuộc họp với người dân trong diện tái định cư dự án, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, chia sẻ với những khó khăn của người dân.

Ông Ung Đình Hiền yêu cầu các đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng TN-MT... của huyện và UBND xã Bình Thanh phải thực hiện lập biên bản, họp khu dân cư xác định đúng đối tượng, đúng thời điểm được cấp đất tái định cư, nguồn gốc đối tượng sử dụng đất, thừa kế sử dụng đất để tiến hành giải quyết hồ sơ đúng quy định.

Những trường hợp diện tích đất sử dụng tăng lên thì UBND xã Bình Thanh phải thực hiện đo lại hiện trạng đất, họp khu dân cư để đảm bảo người dân đồng thuận, không so sánh số đất tăng thêm và người có diện tích đất tăng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất.

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, giải đáp những thắc mắc người dân về việc 25 năm qua, người dân chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, giải đáp những thắc mắc người dân về việc 25 năm qua, người dân chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Do người dân gốc ở xã Bình Trị di dời vào xã Bình Thanh sinh sống, nên UBND xã Bình Thanh và UBND xã Bình Trị cần phối hợp xác minh, hướng dẫn người dân làm các thủ tục thừa kế, người đang sống trên mảnh đất được thừa kế sau tái định cư.

Ông Hiền nói: “Các đơn vị có liên quan của huyện phối hợp UBND xã Bình Thanh, UBND xã Bình Trị giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân chậm nhất cuối tháng 5-2023 phải hoàn thành xong. Riêng với những trường hợp có hồ sơ kéo dài thì các đơn vị của huyện có trách nhiệm xin gia hạn thời gian hoàn thành, báo cáo UBND huyện”.

Tin cùng chuyên mục