Quảng Ngãi: Truy vết những người từng tiếp xúc với tài xế mắc Covid-19

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25-6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết được 42 F1 và 137 F2 của ca mắc Covid-19 (tài xế ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
Tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ tại khu vực có ca dương tính tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ tại khu vực có ca dương tính tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ liên quan đến ca dương tính tại tỉnh Nghệ An, là người Quảng Ngãi (tài xế lái xe chở hàng đông lạnh từ xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ra tỉnh Quảng Ninh để giao hàng).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An vừa gửi thông tin cho tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp là tài xế này được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 qua phương pháp test nhanh. Sau đó được gửi mẫu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nêu trên để thực hiện các biện pháp cách ly y tế đúng quy định. Triển khai các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa phù hợp, hạn chế tiếp xúc, khử khuẩn. 

Đến 14 giờ 30 phút ngày 25-6, công tác truy vết, điều tra dịch tễ vẫn tiếp tục. Ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện nay đã truy vết 42 trường hợp F1, 137 trường hợp F2. Công tác truy vết vẫn đang được tiếp tục.

Trước mắt, các địa bàn tại xã Phổ Châu và Phổ Thạnh tạm dừng mọi thủ tục hành chính, ngành y tế phun thuốc khử khuẩn, tạm dừng 1 chợ nơi vợ tài xế có giao tiếp buôn bán.

Bệnh nhân làm nghề lái xe chở hàng thường chạy tuyến Đức Phổ (Quảng Ngãi) - Móng Cái (Quảng Ninh). Ngày 23-6, bệnh nhân chở xe đông lạnh ra Móng Cái để giao hàng, đến 16 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đến cổng bệnh viện Minh An, tỉnh Nghệ An, bệnh nhân vào xin làm test nhanh SARS-CoV-2 và được thông báo có kết quả dương tính 2 lần. Ngày 24-6, bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục