Vùng nước biển bị đổi màu nâu đen. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ảnh: NGUYỄN TRANG
Theo quan sát, khu vực có hiện tượng nước biển đổi màu khá gần các hồ nuôi tôm và chủ hồ nuôi đặt ống xả thải thẳng ra môi trường biển. Hàng loạt ống xả thải hoạt động mỗi ngày.
Một đường ống thải từ hồ nuôi tôm xả ra biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Nguyên nói: “Trước việc nuôi tôm gây ô nhiễm, xã đã có kiến nghị huyện Bình Sơn và huyện đã kiến nghị tỉnh. Hiện nay tỉnh đã có quyết định thu hồi 9,8ha toàn bộ diện tích nuôi tôm dọc bờ biển này. Địa phương đang phối hợp cơ quan liên quan để thực hiện thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, khai thác”.
Màu nước biển nâu đen tấp vào bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Cặn bọt biển đọng lại trên cát. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tuy nhiên, việc nước biển ven bờ đổi màu thì ông Nguyên cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, có thể do nuôi tôm tuy nhiên cũng có khả năng thời tiết thay đổi, mùa biển động sau mưa lũ. Ngoài ra khả năng có thể do mưa lớn, triều cường xâm thực kéo trôi chất thải ra biển bị sóng đánh tấp vào.
Bọt biển nâu đen đọng lại cùng lớp cát sạn, vỏ sò trên biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG