Quảng Ngãi yêu cầu không để xảy ra sự cố tràn dầu từ tàu Hoàng Gia 46

Liên quan vụ việc tàu Hoàng Gia 46 gặp sự cố, trôi dạt vào bờ biển Thạnh Đức 1 (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), trên tàu hiện còn 8.000 lít dầu và có nguy cơ tràn dầu.

Tàu sắt Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Gia (Hải Phòng) có 11 người do ông Nguyễn Duy Tuyên (sinh 1981, Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, đang trên hành trình từ cảng Mỹ Thới (An Giang) chở theo 2.715 tấn gạo về Hải Phòng.

Khi tàu hành trình đến khu vực vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bị va vào đá ngầm gây thủng đáy, nước tràn vào tàu và bị trôi dạt vào cách bờ khoảng 150m.

Hiện trên tàu còn khoảng 8.000 lít dầu, nguy cơ tràn dầu rất cao

Hiện trên tàu còn khoảng 8.000 lít dầu, nguy cơ tràn dầu rất cao

Lực lượng Biên phòng Sa Huỳnh, UBND phường Phổ Thạnh và nhân dân đưa 11 người lên bờ an toàn. Tuy nhiên hiện trên tàu còn khoảng 8.000 lít dầu, nguy cơ tràn dầu rất cao.

Trước nguy cơ sự cố tràn dầu trên biển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp bàn phương án xử lý vụ việc trong ngày 27-1.

Hiện nay, thời tiết vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vì vậy, để chủ động ứng phó với tình huống tràn dầu từ tàu Hoàng Gia 46 có thể xảy ra trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp UBND thị xã Đức Phổ tiếp tục bảo vệ tài sản trên tàu, đảm bảo chăm sóc sức khỏe, nơi ăn, nghỉ cho các thuyền viên của tàu.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở TN-MT, UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương làm việc với chủ tàu Hoàng Gia 46 để yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án đưa toàn bộ lượng dầu chạy máy và dầu bôi trơn có trên tàu lên đất liền, không để xảy ra sự cố tràn dầu. Hoàn thành trước 12 giờ ngày 28-1, làm cơ sở để triển khai thực hiện ngay sau khi thời tiết thuận lợi (gió dưới cấp 5).

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu Hoàng Gia 46. Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trong thành phần ứng phó sự cố tràn dầu phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục