Quảng Trị: Kịp thời ứng cứu 3 ngư dân chìm thuyền trên biển

Ngày 22-2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, hiện 3 ngư dân gặp nạn trên biển đã được tàu cá của ngư dân địa phương đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi) và Võ Quang Bắc (51 tuổi) cùng trú tại Thôn 4 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đánh bắt thủy hải sản khi trên đường trở về khu vực cảng Cửa Việt thì gặp sự cố, bị sóng đánh chìm. Cả hai ngư dân bị rơi xuống biển và bám vào phần nổi của thuyền.

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Sau khi nhận thông tin, anh Võ Quang Lãnh (40 tuổi, ngụ thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ngay lập tức đã đưa tàu cá QT-92459TS ra ứng cứu, 2 ngư dân sau đó được anh Lãnh cứu vớt, đưa lên tàu cá an toàn.

Tàu cá ngư dân ứng cứu thuyền cá gặp nạn trên biển

Tàu cá ngư dân ứng cứu thuyền cá gặp nạn trên biển

Tiếp đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Đức Huân (41 tuổi, trú tại Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cũng gặp sự cố, bị sóng đánh chìm ở khu vực cửa biển.

Ngay sau đó, tàu cá QT-94015TS của anh Bùi Đình Hiến (ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) ra ứng cứu, đưa anh Huân lên tàu an toàn. Tuy nhiên, sóng tại bờ biển vào chiều tối rất lớn, việc các thuyền quay trở vào bờ rất khó khăn và nguy hiểm.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, hai tàu cá trên đã đưa 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục