Quảng Trị mưa lớn gây vỡ đập dâng và sạt lở, sụt lún nhiều tuyến đường

Đập dâng nằm xa khu dân cư, phía hạ lưu đập không có nhà dân, chỉ có đất trồng lúa, hoa màu đã được thu hoạch nên không gây thiệt hại về người, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp.

Sáng 25-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn gây sạt lở và sụt lún nhiều công trình dân sinh trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tuyến đường Tuần tra biên giới Sa Trầm – Palin thuộc địa bàn huyện Đakrông tại Km6 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn.

Quốc lộ 15D sụt ta luy dương nhiều điểm với khối lượng 750m3 đất đá chảy tràn ra mặt đường, gây ách tắc giao thông tại cầu tràn ĐaKrông - Km0+307; cầu La Hót tại Km1+094; Km1+700; Km2+450; Km2+500; Km2+980; Km7+400; Km9+400; Km9+530 và một số vị trí trên tuyến.

Đồng thời, đất đá sạt lở tắc rãnh dọc tại vị trí sụt ta luy dương Km9+360 và hố thu cống Km8+400, với khối lượng khoảng 250m3.

Sạt lở đường Tuần tra biên giới Sa Trầm - Palin

Sạt lở đường Tuần tra biên giới Sa Trầm - Palin

Các tuyến đường tỉnh: ĐT.585, đất sụt ta luy dương tại Km3+850 với khối lượng khoảng 120m3. ĐT.588a, đất chảy tràn ra mặt đường tại Km4+350; Km5+323; Km5+610 và một số vị trí trên tuyến với khối lượng khoảng 350m3.

Mưa lớn cũng gây vỡ đập dâng Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với chiều dài 20m, nước tràn xuống hạ lưu.

Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, đây là đập dâng nhỏ ở vùng gò đồi do người dân thôn Tân Trưng ngăn khe lại làm đập dâng để tưới cho ruộng lúa. Đập dâng nằm xa khu dân cư, phía hạ lưu đập không có nhà dân, chỉ có đất trồng lúa, hoa màu đã được thu hoạch nên không gây thiệt hại về người, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp.

Tin cùng chuyên mục