Quảng Trị: Xác minh video các nữ sinh đánh nhau, có dùng dao

Ngày 11-4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang xác minh vụ học sinh nữ đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội.
Giấu dao trong tay áo, khi bị đánh nữ sinh vung dao đánh lại. Ảnh cắt từ video clip
Giấu dao trong tay áo, khi bị đánh nữ sinh vung dao đánh lại. Ảnh cắt từ video clip

Trước đó, 2 đoạn video clip có độ dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các nữ sinh đánh nhau tại khu vực nghĩa trang thuộc địa bàn xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trong video dài 28 giây, 1 nữ sinh áo trắng cầm mũ bảo hiểm có lời qua tiếng lại với nữ sinh mặc áo khoác màu xám. Xung quanh cũng xuất hiện một số học sinh khác.

Khi đang cãi nhau, nữ sinh áo trắng bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào mặt nữ sinh áo khoác xám nên bị nữ sinh này rút dao giấu sẵn trong tay áo lao vào xô xát.

Trong đoạn video thứ 2 dài 42 giây, 1 nữ sinh nằm giữa bãi đất, bị nhóm 3 nữ sinh lao vào dùng tay, chân đấm đá vào người.

Ông Nguyễn Văn Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng xác nhận, nữ sinh áo trắng trong đoạn video là học sinh tại trường. Hiện em vẫn đi học bình thường, sức khỏe ổn định. Sau khi nắm sự việc, nhà trường đã yêu cầu em cùng phụ huynh tường trình sự việc.

Theo tường trình của học sinh này, vụ việc xảy ra vào ngày 2-4, tại khu vực xã Trung Giang (cách trường khoảng 20km). Nữ sinh áo xám được xác định là học sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh.

Nguyên nhân của vụ đánh nhau xuất phát từ việc mượn tiền, đồ nhưng không trả nên nữ sinh Trường THCS Cửa Tùng đã rủ một số bạn bên ngoài trường đi hẹn gặp nữ sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh để nói chuyện. Từ đó, dẫn đến sự việc trên.

Tin cùng chuyên mục