Ra mắt giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 15-2, Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân dân tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở” hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 Điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023) và Bộ Công an ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Công an.

Dự và chủ trì lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.

Dự lễ có các đồng chí: Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Bộ trưởng Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Công an
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Công an

Tại buổi lễ, Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức cuộc thi và thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Theo đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban; đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân là đồng Trưởng Ban.

Đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tới Bộ Công an nhân sự kiện ra mắt Giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Công an. Tổng Biên tập Báo Nhân dân nhấn mạnh, Cổng TTĐT Bộ Công an thời gian qua luôn luôn được người dân cũng như các cơ quan báo chí coi như một kênh thông tin rất quan trọng. Việc truy cập vào Cổng TTĐT giúp người dân và báo chí tiếp cận những thông tin chính thống của lực lượng Công an rất nhanh chóng.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, việc nâng cấp, thay đổi giao diện là bước đi đúng hướng trong tình hình hiện nay; tin tưởng Cổng TTĐT Bộ Công an sẽ tiếp tục cải tiến, tăng cường các ứng dụng công nghệ cao cho nền tảng này trong thời gian tới để có các hình thức chia sẻ thông tin ngày càng thuận lợi hơn tới người dùng.

Các đại biểu tại buổi lễ
Các đại biểu tại buổi lễ

Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm khẳng định giao diện mới của Cổng TTĐT Bộ Công an rất thân thiện, hiện đại, ấn tượng, bản sắc và phong phú, dành nhiều sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật… sẽ giúp nhân dân hiểu hơn về những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà ngành Công an đang triển khai, đồng thời có cơ hội góp ý hoàn thiện các chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chia sẻ, mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, các cây bút chuyên và không chuyên, cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi với nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hưởng ứng và tích cực tham gia. Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế tại cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Cổng TTĐT Bộ Công an phải thực sự là cầu nối để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, là kênh thông tin chính thống, công khai, hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia ý kiến, kiến nghị, giám sát góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và xu thế phát triển của xã hội hiện nay…

Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” nhận tác phẩm từ sau khi phát động cuộc thi (từ 15-2) đến hết ngày 29-2-2024 (theo dấu bưu điện). Xét chọn tác phẩm đạt giải và công bố, trao giải vào tháng 3-2024.

Đây là cuộc thi do Bộ Công an và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẳng định chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở…

Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an công bố các quyết định về tổ chức cuộc thi
Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an công bố các quyết định về tổ chức cuộc thi

Các tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ khi thực hiện chủ trương này; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó, những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, học và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của lực lượng công an được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở...

Đối tượng dự thi là các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài nước.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0979.822.628; 0945.422.009) hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân (số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cơ cấu giải gồm: 1 giải đặc biệt (20 triệu đồng), 4 giải nhất (mỗi giải 15 triệu đồng), 8 giải nhì (mỗi giải 10 triệu đồng), 12 giải ba (mỗi giải 7 triệu đồng); 30 giải khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng) và 5 giải cho các tập thể, đơn vị, cơ quan có nhiều tác phẩm tốt tham gia dự thi (mỗi giải 5 triệu đồng).

Tin cùng chuyên mục