Rà soát toàn diện công tác bảo vệ bảo vật quốc gia

Ngày 10-6, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã có công văn yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, đảm bảo an ninh – an toàn cho các bảo vật quốc gia trên toàn quốc.

Hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn theo hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia
Hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn theo hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia

Bộ VH-TT-DL được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích – di sản, đảm bảo hiệu quả trong quản lý và phát huy giá trị. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 30-6.

Tính đến nay, Việt Nam đã công nhận hơn 260 bảo vật quốc gia qua 12 đợt, trong đó có nhiều hiện vật quý giá với niên đại hàng nghìn năm như: trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng Đào Thịnh, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp, bia Vĩnh Lăng (Lam Kinh)...

Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ việc bảo vật quốc gia bị xâm phạm, gần đây nhất là sự việc Ngai vua triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa (Di tích Cố đô Huế) bị phá hoại. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ VH-TT-DL tăng cường các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia, tránh những tổn thất không thể phục hồi.

Tin cùng chuyên mục