Sách trắng EuroCham: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài

Ngày 16-2, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Sách trắng 2022-2023.
Chủ tịch EuroCham Alain Cany phát biểu tại lễ ra mắt Sách Trắng 2022 - 2023
Chủ tịch EuroCham Alain Cany phát biểu tại lễ ra mắt Sách Trắng 2022 - 2023

Theo Sách trắng, nhà đầu tư châu Âu ghi nhận Việt Nam là một trong 3 quốc gia trong khu vực đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực, bất chấp tác động xấu của Covid-19 đối với thương mại và đầu tư quốc tế.

Tài liệu nêu trên khẳng định, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam, cùng với lạm phát vẫn ở mức một con số đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh đó, kể từ khi gia nhập WTO năm 2007 đến nay, Việt Nam đã liên tục cải cách quy định pháp luật trong nước để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, nhờ đó duy trì được vị thế của một điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài hấp dẫn.

Sách trắng cũng đã nêu nhiều khuyến nghị liên quan đến các ngành và lĩnh vực cụ thể như: chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hậu đại dịch; chú trọng phát triển kinh tế xanh (gồm: năng lượng và điện lực, quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa); chính sách về thị thực và giấy phép lao động…

Tin cùng chuyên mục