
Tất bật chăm bón
Với người Sa Đéc, Festival hoa kiểng không chỉ là ngày hội của hoa mà còn là dịp để khẳng định thương hiệu “thủ phủ hoa kiểng miền Tây”, lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp hiếu khách, thân thiện, sáng tạo. Trên diện tích gần 1ha ở khóm Tân Mỹ, anh Nguyễn Văn Lợi tỉ mỉ nâng từng chậu sen nghệ (tulip Thái) đang hé nụ. Loài hoa này vốn mới mẻ ở Sa Đéc nhưng lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi hoa nhờ màu sắc rực rỡ, lạ mắt. Anh Lợi mạnh dạn trồng hơn 25.000 giỏ, trong đó 15.000 giỏ sen nghệ. “Sen nghệ hợp khí hậu, hoa nở liên tục từ nay đến tết. Tôi tin mùa hoa năm nay vừa kịp phục vụ Festival vừa bán mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Với nông dân tụi tôi, Festival là cơ hội để hoa kiểng Sa Đéc được nhiều người biết đến hơn”, anh Lợi hồ hởi nói.
Cách vườn anh Lợi không xa là khu vườn 3ha của Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An cũng rộn ràng không kém. Hơn 10 thành viên trong tổ đang tất bật kiểm tra cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, ghi chú lịch xuống giống cho những lứa hoa mới. Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng hợp tác xã, cho biết: “Năm nay, chúng tôi chuẩn bị khoảng 300.000 giỏ hoa. Ngoài các loại truyền thống còn có nhiều giống mới để trang trí tiểu cảnh, phục vụ Festival. Ai cũng mong muốn góp phần làm rực rỡ cho Sa Đéc trong những ngày hội”.
Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho biết, vụ hoa Tết 2026, địa phương gieo trồng khoảng 100ha hoa kiểng với hơn 246.000 giỏ. Trong đó 140.000 giỏ được dành riêng cho Festival. Con số ấy không chỉ thể hiện quy mô mà còn là sự đồng lòng của người dân trong việc chung tay làm nên một lễ hội hoa rực rỡ. Ông Trần Văn Tiếp, nông dân có hơn 20 năm kinh nghiệm, vừa xếp lại giàn hoa hồng vừa chia sẻ: “Mấy ngày nay, cả nhà tôi làm liên tục từ sáng đến tối. Vất vả nhưng ai cũng vui vì Festival không chỉ giúp mình bán hoa kiểng mà còn đưa tên tuổi làng hoa vang xa. Tôi còn dành riêng một khoảnh vườn để khách đến chụp ảnh, coi như lời mời chào thân thiện của người Sa Đéc”.
Nhiều dịch vụ trải nghiệm
Không chỉ có cánh đồng hoa, các cơ sở lưu trú, homestay ở Sa Đéc cũng đang đồng loạt làm mới mình. Tại homestay Ngôi nhà Hoa Ếch của ông Trần Thanh Hùng (khóm Tân Mỹ), toàn bộ phòng nghỉ được thay ga gối, kiểm tra hệ thống điện, bổ sung đèn chiếu sáng ban đêm. Ông Hùng cho biết: “Khách đến Sa Đéc giờ không chỉ muốn ngắm hoa ngoài vườn mà còn muốn có chỗ nghỉ ngơi tiện nghi. Chúng tôi phải chuẩn bị từ cảnh quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy để tạo sự an tâm cho du khách. Dịp Festival, tôi tổ chức thêm tour xe điện vào làng hoa, tour tàu ra chợ Sa Đéc, chợ quê, cồn Én… để du khách có nhiều trải nghiệm”. Ở nhiều homestay khác, dịch vụ trải nghiệm cũng được đầu tư mạnh. Có nơi mở workshop cắm hoa, nơi cho khách mặc áo bà ba, tự tay tưới cây, nhổ cỏ, một ngày làm nông dân Sa Đéc… Những hoạt động ấy khiến Festival không chỉ là lễ hội ngắm hoa mà còn là hành trình sống cùng hoa.
Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho Festival hoa kiểng Sa Đéc lần II, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trực tiếp đến thăm bà con làng hoa, đồng thời bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy không khí tất bật nhưng đầy hứng khởi. Từng chậu hoa, từng giàn kiểng được chăm chút tỉ mỉ, toát lên tình yêu nghề và niềm kỳ vọng vào một mùa hội rực rỡ. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh, thành công của Festival không chỉ đo bằng số lượng hay vẻ đẹp của hoa, mà còn nằm ở cách người dân đón tiếp du khách. Chính nụ cười thân thiện, sự chân thành và mến khách của bà con Sa Đéc mới là điểm nhấn sâu đậm, để lại ấn tượng lâu dài trong lòng bạn bè gần xa. Khi khách đã đến Sa Đéc, điều họ nhớ không chỉ là hoa đẹp mà còn là con người Đồng Tháp nghĩa tình, thân thiện. “Tôi mong bà con cùng nhau lan tỏa tinh thần ấy trong suốt Festival. Mỗi hộ dân, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi homestay hay dịch vụ du lịch đều là một đại sứ của Sa Đéc. Chúng ta hãy cùng biến Festival thành ngày hội không chỉ của hoa, mà còn của tình người, để khi nhắc đến Sa Đéc, người ta nhớ ngay đến một vùng đất rực rỡ sắc hoa và chan chứa sự nồng hậu”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho hay.
Festival hoa kiểng Sa Đéc lần II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, Festival năm nay hứa hẹn nhiều điểm nhấn mới lạ là đăng ký xác lập kỷ lục “Con đường hoa, kiểng với nhiều cổng hoa nhất”; không gian sắc hoa Sa Đéc; tổ chức hoạt động trải nghiệm làng hoa cho 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ĐBSCL; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh trong nước và quốc tế; tour du lịch kết nối nhà cổ Huỳnh Thủy Lê… Những hoạt động này sẽ góp phần quảng bá thương hiệu “thủ phủ hoa kiểng miền Tây” vươn xa hơn.