Sẵn sàng tâm thế nhập cuộc

Hôm nay, 18-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc phiên thứ nhất tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức của tiến trình toàn cầu hóa, khi xu hướng quan hệ quốc tế có sự thay đổi mạnh và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, vùng lãnh thổ và lĩnh vực đời sống, xã hội. Đây là thời điểm cần thiết phải đặt ra vấn đề đánh giá, xác định lại sứ mệnh và nhiệm vụ của SVVN trong thời kỳ mới, với tư cách là nguồn nhân lực quan trọng trong tương lai.

Thực tế cho thấy, dù ở bối cảnh lịch sử nào, SVVN cũng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước và vận mệnh dân tộc. Ở thời đại mà kinh tế tri thức, khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt như hiện nay, thế hệ sinh viên mới càng được xã hội kỳ vọng. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI đã xác định rất rõ, SVVN là bộ phận thanh niên ưu tú, là nguồn nhân lực chất lượng cao, kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong 5 năm tới, đại bộ phận sinh viên sẽ thuộc nhóm độ tuổi có năm sinh trong khoảng 2001-2010, là thế hệ được đào tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là thế hệ gắn liền với thời đại công nghệ nên có nhiều đặc điểm về tính cách, tư tưởng, lối sống và năng lực với nhiều bản sắc riêng. Những đặc điểm nổi bật sẽ là: tinh thần sáng tạo, đề cao tính khác biệt cá nhân, khả năng thích ứng, hội nhập tốt, tư duy phản biện, kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, có xu hướng di động cao trong cuộc sống. Làm thế nào để khơi dậy tiềm lực trí tuệ, động lực phấn đấu và khát khao cống hiến của lớp sinh viên mới này là nhiệm vụ quan trọng của Hội SVVN.

Đứng trước đòi hỏi đó, Hội SVVN cũng phải đặt mình vào một guồng quay của sự đổi mới, tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho sinh viên. Trước thềm đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội SVVN khóa X chia sẻ, các mục tiêu và hoạt động của hội trong giai đoạn sắp tới sẽ được thiết kế để không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn là “điểm tựa” vững chắc cho sinh viên, tích lũy năng lượng cần thiết để tạo sức bật trong tương lai.

Vẫn là phong trào lớn “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí “học tập tốt, đạo đức tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt” nhưng các cấp hội sẽ đẩy mạnh hơn việc kết nối với các cơ quan, tổ chức, hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp để giới thiệu học bổng, việc làm, kiến tập, thực tập cho sinh viên xuất sắc.

Thông qua hoạt động kết nối đó, các hoạt động rèn luyện sinh viên sẽ được điều chỉnh để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động và xã hội. Cùng với đó, Hội SVVN cũng cần tổ chức các sân chơi thể thao, văn hóa, trao đổi học thuật, giao lưu quốc tế, hoạt động tình nguyện cho sinh viên một cách phù hợp hơn, hấp dẫn hơn. Việc trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên cũng tiếp tục được thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của internet, mạng xã hội.

Vấn đề còn lại là, các phong trào, các mục tiêu mà hội sinh viên đặt ra phải thực sự trở thành nhu cầu tự thân của sinh viên, được sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ. Chúng ta có quyền hy vọng, chờ đợi một thế hệ sinh viên mới xuất sắc trong vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào chung của tuổi trẻ Việt Nam. Đó sẽ là một thế hệ sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng tâm thế nhập cuộc cùng vận hội mới của quốc gia.

Tin cùng chuyên mục