Sáng mãi tinh thần tình nguyện

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện của thanh niên TPHCM đến nay đã đi qua 30 năm (nếu tính từ mùa hè năm 1994). Trên thực tế, hành trình ấy dài hơn bởi nhiều hoạt động xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã diễn ra ngay từ những ngày đầu giải phóng.

Tinh thần ấy bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, thương người, có sức lan tỏa và tập hợp lớn, vun đắp và làm ngời sáng những giá trị văn hóa, nhân văn cao đẹp của người Sài Gòn - TPHCM và vùng đất này.

Không thể kể hết những nghĩa cử, những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố, quê hương, đất nước qua các chương trình, chiến dịch tình nguyện. Và cũng qua đây, người trẻ được chia sẻ, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, trở nên người có ích - những con người đáng yêu, đầy tiềm năng và nhiều hứa hẹn ở tương lai.

Từ chiến dịch này tới chiến dịch khác, công trình nối tiếp công trình, phong trào tình nguyện đã cuốn hút những chiến binh thiện nguyện, nhiệt huyết.

Hoạt động tình nguyện không chỉ tập trung vào mùa hè như Ánh sáng văn hóa hè, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ mà còn là các hoạt động Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh miễn phí, là các hoạt động gắn với Kỳ nghỉ hồng, những đợt Hành quân xanh… và những hoạt động gắn với chuyên môn, nghiệp vụ như các đội hình đi khám bệnh, xây cầu đường, sửa chữa điện, làm đường nước cho dân, giúp dân thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cùng xây dựng khu phố văn hóa, nông thôn mới… Đặc biệt là các hoạt động giúp dân rất hiệu quả trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19.

Giữa biết bao bộn bề của cuộc sống, tinh thần tình nguyện, hành động tình nguyện, lời yêu thương mang dung lượng hiệu triệu như mệnh lệnh từ trái tim - “Go volunteer”, “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”, “Mỗi chiến sĩ, một đội hình, một nhiệm vụ”… làm dậy lên biết bao sự nồng ấm của tình người.

Những chiến binh tình nguyện cùng có chung tình thương lớn, có ý chí và nghị lực dồi dào, có khả năng cho đi để rồi được nhận lại biết bao điều ý nghĩa - sự trải nghiệm, tình đồng đội, tình nhân dân, niềm tin yêu và cả những điều kỳ diệu của cuộc sống. Sự kết nối, đồng hành của các chiến sĩ tình nguyện có nhiều điểm tương đồng, nhưng điểm chung nổi bật có lẽ là sự cảm thông, tấm lòng chia sẻ và cả sự dấn thân.

Địa bàn hoạt động của các chiến sĩ tình nguyện không chỉ là TPHCM mà trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, nơi biên giới, nơi đảo xa và còn đến với đất nước bạn Lào, Campuchia. Tiếp sức và tạo điều kiện cho các chương trình, công trình tình nguyện thực hiện có kết quả chính là tổ chức Đoàn, tổ chức Hội, sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, của các cơ quan, đơn vị nơi đi và nơi đến, cùng sự giúp đỡ, bao bọc của các tầng lớp nhân dân.

Hành trình 30 năm, các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã đưa gần 6.000 người trẻ ưu tú trở thành đảng viên, gần 100.000 bạn trẻ trở thành đoàn viên và nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, những chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực.

Nhiều bạn đã thấy mình hạnh phúc khi có được những trải nghiệm thú vị qua các học kỳ xanh, qua những hoạt động lao động sáng tạo bình dị và thân thương của người dân, qua môi trường thiên nhiên trong lành ở các vùng quê yên bình của đất nước…

30 năm - ngọn lửa của tinh thần tình nguyện sáng mãi, đẹp mãi với thời gian. Ngọn lửa ấy tiếp tục thắp sáng niềm tin, lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, tiếp tục nâng bước cho hành trình đi tới, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão lớn, vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới của thời đại mới, góp sức cho TPHCM - đầu tàu kinh tế của đất nước - tiến nhanh về phía trước và thực hiện khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục