Sáng nay, 18-2, dự án xây dựng tuyến đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (có tổng chiều dài 1.635m thuộc quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) thành tuyến phố giao thông mẫu chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là nội dung chính của Tuần lễ An toàn giao thông đầu năm do Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với UBND TP Hà Nội phát động.
Việc ra quân xây dựng tuyến phố giao thông Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt nhằm tách riêng các loại phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, xe thô sơ), giảm xung đột giữa các thành phần phương tiện và tai nạn giao thông, nâng cao khả năng thông hành của tuyến đường, tạo ý thức cho người dân đi đúng theo làn đường quy định...
Tại lễ ra quân sáng 18-2, Thượng tá Vũ Văn Ngoàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với biện pháp giáo dục, tuyên truyền, các lực lượng giữ gìn trật tự ATGT sẽ áp dụng các chế tài theo luật định để các biện pháp cưỡng bức, buộc những phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành đúng luật giao thông, đi đúng làn đường.
Cụ thể, lực lượng CSGT và GTCC sẽ áp dụng mức phạt từ 100 – 200.000đ đối với ô tô chuyển làn đường không đúng quy định; từ 200 đến 400.000đ đối với ô tô đi sai làn đường; từ 80.000 - 100.000đ đối với mô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường đã quy định và phạt từ 20.000 - 40.000đ đối với xe đạp và các loại xe thô sơ khác đi sai làn đường. Ngay cả người đi bộ không đúng quy định cũng sẽ bị phạt từ 20.000 - 40.000đ.
ANH PHƯƠNG