Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 55

Ít nhất đã xảy ra 5 điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Chiều 30-7, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), cho biết do mưa lớn kéo dài, trên tuyến Quốc lộ 55 (đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc) đã xảy ra hoàng loạt điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đã có ít nhất 5 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm đất, đá đổ xuống che lấp đoạn Quốc lộ 55 khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Hàng loạt điểm sạt lở trên Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Hàng loạt điểm sạt lở trên Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Đến thời điểm hiện tại, trong số 2 điểm bị sạt lở nặng, lực lượng chức năng địa phương đã xử lý xong một điểm; điểm còn lại do đất, đá đổ xuống quá nhiều nên vẫn chưa thể thông xe.

"Chúng tôi đang huy động nhiều lực lượng để xử lý sự cố. Trước mắt cố gắng khơi thông một phần khu vực bị sạt lở để phương tiện lưu thông tạm", Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Văn Hùng, thông tin.

Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông trên Quốc lộ 55 đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông trên Quốc lộ 55 đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Quốc lộ 55 khởi đầu tại TP Bà Rịa, qua các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, huyện Tánh Linh, huyện Hàm Thuận Bắc ( tỉnh Bình Thuận), huyện Bảo Lâm và kết thúc tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Tin cùng chuyên mục