Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 17-4 là thời hạn cuối cùng các trường ĐH, CĐ phải kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi (HSĐKDT) năm 2007, nhưng đến chiều tối hôm qua, điểm nhận HS tại nhiều trường ĐH, CĐ, Văn phòng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT các nơi vẫn tấp nập thí sinh (TS) đến nộp HSĐKDT.
HSĐKDT sau 17-4: TPHCM nhận - Hà Nội, Đà Nẵng khóa sổ
Sau khi đã gia hạn thêm 5 ngày, kể từ ngày 10-4, để tiếp tục nhận HSĐKDT của TS và các trường THPT, chiều qua 17-4, bộ phận nhận hồ sơ của Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày 18-4 mới có thể kết thúc, vì đến thời điểm này nhiều trường THPT trên địa bàn TP vẫn chưa chuyển HS về cho sở. Trong khi đó, các trường ĐH sẽ tiếp tục nhận HS của TS sau ngày 17-4.
Tuy nhiên, tại Hà Nội, đúng 17 giờ ngày 17-4, việc nhận HS đợt 2 đã kết thúc. Trưởng phòng Đào tạo Học viện Hành chính quốc gia Bùi Huy Khiên cho biết, riêng học viện vẫn kéo dài thời gian nhận HS đến hết tháng 4-2007. Theo kinh nghiệm của học viện, từ sau ngày 17-4 lượng TS đến nộp hồ sơ đăng ký vào trường mới đông, theo thống kê từ năm 2006, trong số 500 bộ hồ sơ thu được của đợt 2 thì có đến trên 300 bộ thu ngoài thời gian quy định của Bộ GD-ĐT.
Ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Hoàng Việt, Quyền Trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng, cho biết, nhà trường cố gắng nhận HS của TS cho đến hết ngày 17-4, sau thời gian này, dù còn TS đến nộp trường vẫn phải kết thúc theo quy định của bộ.
Nam tăng - Bắc giảm
Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, số HSĐKDT vào nhiều trường ĐH, CĐ phía Nam tăng so với năm 2006. Cụ thể, số HS nộp tại điểm trường ĐH Nông Lâm TPHCM tính đến chiều 17-4 đã hơn 2.000 bộ. Trường ĐH Kinh tế TPHCM cũng cho biết số HS nộp tại trường cao hơn khoảng 10% so với năm 2006. Các trường như ĐH Sư phạm, ĐH Mở,… cũng có lượng HS nộp vào tăng hơn năm trước. Trong khi đó, cán bộ đào tạo của một số trường đại học phía Bắc cho biết, lượng HSĐKDT của thí sinh tự do năm nay giảm so với năm trước. số HSĐKDT của TS tự do đăng ký vào Học viện Ngân hàng, chỉ đạt 780 HS (năm trước 900 bộ HS), mặc dù ngành tài chính – ngân hàng đang rất “hot” trên thị trường lao động. Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp 1 Nguyễn Văn Muốn cho hay, đến nay lượng TS đến nộp trực tiếp tại trường rất ít.
Học viện Quan hệ quốc tế nhận được trên 375 bộ HSĐKDT của TS tự do nộp trực tiếp tại trường, tương đương với số lượng HS của năm ngoái. Ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết: Tính từ ngày 11-4 đến nay, số HS thu được của cả hai khối A, D xấp xỉ 1.400; trong đó, khối A khoảng 1.000 HS.
Số HSĐKDT vào ĐH Thái Nguyên chỉ đạt khoảng 800. Trưởng ban Đào tạo ĐH Thái Nguyên Trần Văn Tường giải thích: Sự xuất hiện của một số trường ĐH, CĐ mới thành lập đã phần nào san sẻ bớt TS đăng ký. đến nay, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã nhận được hơn 8.000 HSĐKDT. Ước tính, tổng số HSĐKDT ĐH, CĐ lần này trên địa bàn Đà Nẵng khoảng 18.000 bộ, bằng số lượng HSĐKDT năm trước. Trong đó lượng thí sinh nộp HS khối A, B vẫn cao nhất.
Nhóm PV Khoa giáo
Chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp tú tài lần 2 V.L. |