Sầu riêng, vui chung

Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2023 lên tới 2,2 tỷ USD, mặt hàng sầu riêng của Việt Nam trở thành niềm vui được mùa bội thu với nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu.

Sầu riêng trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu "hot" năm 2023 và đầy triển vọng trong năm 2024
Sầu riêng trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu "hot" năm 2023 và đầy triển vọng trong năm 2024

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến thông tin: Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng rau quả của Việt Nam lập kỷ lục với 5,69 tỷ USD (tăng 69,2% so với năm 2022) và vượt cả kim ngạch xuất khẩu lúa gạo (đạt 4,78 tỷ USD).

Trong số đó, riêng trái sầu riêng dẫn đầu nhóm rau quả, với kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 2,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 40% trong nhóm rau quả xuất ngoại và tăng gấp 5 lần so với năm 2022.

Hiện trái sầu riêng Việt Nam đã xuất khẩu đi 8 nước, nhưng riêng xuất khẩu Trung Quốc chiếm tới 97% tổng sản lượng xuất khẩu (chủ yếu là sầu riêng tươi).

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin về mặt hàng sầu riêng. Clip: VĂN PHÚC

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước là 112.000ha. Sản lượng thu hoạch hiện khoảng 840.000 tấn. Nhưng, chúng ta mới đang thu hoạch trên diện tích khoảng hơn 60.000ha, còn lại khoảng 51.000ha sẽ được thu hoạch trong năm 2024.

Sở dĩ kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng vọt là nhờ từ tháng 7-2022, Trung Quốc đã cho phép Việt Nam xuất khẩu sầu riêng chính ngạch vào thị trường 1,4 tỷ dân này.

“Nếu năm 2024, chúng ta ký được nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh thì chắc chắn giá trị sẽ còn tăng lên nữa”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định.

Tin cùng chuyên mục