Sinh viên, người lao động khó khăn vui mừng về quê trên chuyến xe mùa xuân

Sáng 12-1 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra lễ tiễn hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn đang học tập, làm việc tại TPHCM về quê đón tết sum vầy bên gia đình trên “Chuyến xe mùa Xuân – Tết sum vầy”.
Sinh viên khó khăn đang học tập tại TPHCM trước giờ lên chuyến xe mùa xuân về quê đón tết cùng gia đình
Sinh viên khó khăn đang học tập tại TPHCM trước giờ lên chuyến xe mùa xuân về quê đón tết cùng gia đình

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và gửi lời chúc mừng năm mới, chuyến đi bình an, khỏe mạnh đến toàn thể sinh viên, người lao động về quê trên chuyến xe mùa xuân. Thông qua sinh viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao vé xe và thăm hỏi cuộc sống của sinh viên

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao vé xe và thăm hỏi cuộc sống của sinh viên

Là sinh viên may mắn được nhận vé xe về quê trong dịp này, sinh viên Nguyễn Linh Chi, quê Hà Tĩnh xúc động trước giờ xe rời bến. Linh Chi chia sẻ, là sinh viên khu vực miền núi nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Ngoài đi học, Linh Chi còn đi làm thêm để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí.

Linh Chi cho biết, vé xe về quê ngày thường từ TPHCM đến quê đã đến 700.000 đồng/vé, ngày tết giá vé tăng gấp đôi. Chỉ tiền vé xe về quê và quay lại Thành phố học tập đã gần bằng 1/2 học phí cả năm nên nhiều lần Chi định ở lại làm thêm dịp tết, nhưng nghĩ đến mẹ nay đã 60 tuổi đang ngóng chờ mình, Linh Chi đắn đo. “Khi em nhận được vé xe, điện thoại về cho mẹ biết tin, mẹ em vui lắm. Vậy là tết này em được sum vầy cùng những người thân yêu”, Linh Chi bày tỏ.

Sinh viên Nguyễn Linh Chi xúc động phát biểu cảm nghĩ khi nhận vé xe về quê

Sinh viên Nguyễn Linh Chi xúc động phát biểu cảm nghĩ khi nhận vé xe về quê

Còn với sinh viên Lê Thị Phương, sinh viên Trường ĐH Y dược TPHCM, quê Thanh Hóa, niềm vui của em khi nhận vé xe về quê đón tết không chỉ là vui sum họp mà còn là để em có thời gian bên cạnh chăm sóc người mẹ già đang bị tai biến. Ba Phương mất đã 2 năm nay nên việc chăm sóc mẹ phải nhờ vào người thân chòm xóm.

Người lao động khó khăn vui mừng chờ lên chuyến xe về quê đón tết cùng gia đình

Người lao động khó khăn vui mừng chờ lên chuyến xe về quê đón tết cùng gia đình

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Năm, quê Phú Yên, năm nay 70 tuổi, bán vé số dạo tại quận 5 đã cùng những người trong xóm bán vé số tay xách ba lô đến điểm tập kết tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

"Cả năm đi làm tích cóp được ít tiền về quê đón tết cùng gia đình nên khi được tặng vé xe miễn phí về quê, tôi mừng lắm. Nhờ tấm vé này mà tôi dư thêm ít tiền lo cái tết tươm tất hơn”, ông Nam chia sẻ.

Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi được về quê đón tết

Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi được về quê đón tết

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân – Tết sum vầy” Xuân Quý Mão năm 2023 do Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã tiễn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

Có mặt trên các chuyến xe lăn bánh sáng ngày 12-1 là sinh viên, người lao động khó khăn có quê tại các tỉnh miền Trung đang học tập, mưu sinh tại TPHCM. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2 tỷ đồng. Mỗi người tham gia chuyến xe về quê còn được lãnh đạo Thành phố, Thành đoàn, các đơn vị tặng phần quà tết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới và bình an đến gia đình sinh viên

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới và bình an đến gia đình sinh viên

Chuyến xe mùa xuân được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM thực hiện từ năm 2002, đến nay đã có 58.925 sinh viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ về quê đón tết miễn phí. Chương trình đã tiếp thêm động lực để sinh viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương.

Sinh viên, người lao động bước lên chuyến xe mùa xuân về quê đón tết cùng người thân

Sinh viên, người lao động bước lên chuyến xe mùa xuân về quê đón tết cùng người thân

Niềm vui của sinh viên khó khăn trước giờ về quê

Niềm vui của sinh viên khó khăn trước giờ về quê

Tin cùng chuyên mục