Số ca mắc mới Covid-19 tăng kỷ lục ở Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine

Ngày 2-2, Cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số ca mắc mới Covid-19 trong ngày ở nước này đã lập mốc kỷ lục mới trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 20.270 ca mới, tăng mạnh so với 18.342 ca một ngày trước đó và lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca. Làn sóng dịch mới này bị cho là do nhiều chuỗi lây nhiễm biến thể Omicron ở vùng đô thị Seoul. Trong số các ca mới có tới 4.186 ca là cư dân Seoul. Omicron cũng đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo ở quốc gia Đông Bắc Á này. 

Tính từ đầu dịch, Hàn Quốc có tổng cộng 884.310 ca mắc Covid-19 và 6.787 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 15 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tỷ lệ tử vong là 0,77%. Số ca trong tình trạng nghiêm trọng là 278 ca.

Hàn Quốc đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 44.641.235 người, tương đương 87% dân số trong đó số người đã tiêm chủng đầy đủ là 43.996.409 người (85,7% dân số). Trong khi đó, số người đã tiêm mũi tăng cường là 27.256.749 người (53,1% dân số). 

* Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-2 ghi nhận 102.601 ca mới, mức ca mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 11.722.483 ca.

Số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 198 lên 87.614 ca, trong khi có 87.562 người bình phục trong 24 giờ qua. Hiện hơn 57,43 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêm mũi 1, trong đó 52,42 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ. 

* Ngày 1-2, một quan chức y tế Palestine cho biết trong 24 giờ qua đã ghi nhận con số kỷ lục 11.016 ca mới tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Tin cùng chuyên mục