Số người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu năm tăng

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, trong ngày 1-1, trên toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 12 người bị thương. 

So với ngày 1-1-2020, số vụ, số người bị thương không tăng, nhưng số người chết tăng 4 người. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 14 người chết, 12 người bị thương, so với cùng thời điểm năm trước tăng 3 người chết; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.  

Cũng trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.434 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, riêng vi phạm nồng độ cồn có 252 trường hợp. Số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là 1.120 trường hợp; đã có 42 ô tô và 773 mô tô bị tạm giữ, tước 390 giấy phép lái xe các loại và số tiền xử phạt hành chính lên tới hơn 5,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Uỷ ban ATGT Quốc gia, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước nên dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay nhiều người dân không về quê do vậy các bến xe, sân bay vắng vẻ.  

Tin cùng chuyên mục