Số người mắc ung thư sẽ tăng nhanh gấp đôi trong 50 năm tới

Số người mắc ung thư dự kiến gia tăng nhanh gấp đôi trong vòng 50 năm tới, chủ yếu do thay đổi dân số với số dân gia tăng và già đi, nhưng khuynh hướng thay đổi sẽ khác nhau theo khu vực

Bệnh nhân chụp tầm soát ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM
Bệnh nhân chụp tầm soát ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Ngày 7-12, Bệnh viện Ung bướu TPHCM phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Liên chi Hội ung thư TPHCM tổ chức Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TPHCM lần thứ 26.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ung thư đang là căn bệnh có sự gia tăng nhanh với gánh nặng y tế và tử vong cao trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Thậm chí trong bối cảnh đại dịch Covid-19, mỗi ngày trên toàn thế giới có hơn 26.000 trường hợp tử vong do ung thư, vượt trên cả tử vong đỉnh dịch.

Năm 2020, trên toàn thế giới có khoảng 19,3 triệu ca ung thư mới và khoảng 10 triệu ca tử vong do ung. Tại Việt Nam, trong những năm qua, ung thư cũng là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng hàng thứ 2. Số người mắc ung thư dự kiến gia tăng gấp đôi trong vòng 50 năm tới, chủ yếu do thay đổi dân số với số dân gia tăng và già đi, nhưng khuynh hướng thay đổi sẽ khác nhau theo khu vực. Khu vực được dự báo có mức độ tăng cao nhất ở những nước có nguồn lực hạn chế, được xếp trên chỉ số phát triển con người thấp.

“Ung thư luôn là mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam và cho các quốc gia trên toàn thế giới”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh và kỳ vọng Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TPHCM lần thứ 26 sẽ là diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học mới nhất trên thế giới, xu hướng phát triển cũng như tiềm năng ứng dụng những tiến bộ này vào công tác điều trị và phòng, chống ung thư ở nước ta.

Theo TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, hiện nay ung thư đang là một trong những vấn đề lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, đây không chỉ là thách thức cho ngành y tế mà còn là một vấn đề xã hội.

“Năm nay, hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu đến từ khắp các trung tâm, đơn vị, bệnh viện chuyên khoa ung thư cả nước, các trường đại học y khoa và các chuyên gia trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Nga, Singapore, Canada, Bỉ…”, TS-BS Phạm Xuân Dũng thông tin và cho biết, trong 2 ngày diễn ra hội thảo sẽ có 21 phiên hội thảo chuyên đề về tổng quát, đầu cổ, tiêu hóa, huyết học, phổi, lồng ngực, vú, phụ khoa, điều dưỡng – chăm sóc giảm nhẹ, giải phẫu bệnh, xạ trị - kỹ thuật phóng xạ và 6 phiên hội thảo vệ tinh.

Tin cùng chuyên mục