Sôi động những ngày hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”

Hội trại "Tuổi trẻ giữ biển" được chia thành 6 tiểu trại, đặt tên theo địa danh các xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, mang nhiều tình cảm, ý nghĩa như An Bang, Thuyền Chài, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh.

Trong 2 ngày, 5 và 6-5, tại huyện Cần Giờ, TPHCM, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TPHCM, Thành Đoàn TPHCM cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM sôi nổi tham gia hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2023.


Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng chỉ huy Bộ đội Biên phòng trước tượng đài Bác Hồ trong lễ khai mạc

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng chỉ huy Bộ đội Biên phòng trước tượng đài Bác Hồ trong lễ khai mạc

Hội trại với sự tham dự của hơn 600 trại viên đến từ Bộ đội Biên phòng TPHCM, Thành Đoàn TPHCM, Tỉnh Đoàn Gia Lai, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Tỉnh Đoàn Kon Tum và Sư đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn 302 (Quân khu 7), Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Bệnh viện Quân y 175…

Tiểu trại Nam Yết cùng các trại viên tại hội trại

Tiểu trại Nam Yết cùng các trại viên tại hội trại

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang với chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ)

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang với chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ)

Hội trại "Tuổi trẻ giữ biển" chia thành 6 tiểu trại, đặt tên theo địa danh các xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mang nhiều tình cảm, ý nghĩa như An Bang, Thuyền Chài, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh.

Kết quả chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ).

Kết quả chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ).

2 ngày qua, hội trại truyền thống đã có nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực. Các hoạt động an sinh xã hội tiêu biểu như đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và thắp nến tri ân, dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ... Đồng thời tổ chức khánh thành nhà, tặng quà cho ông Phạm Ngọc Thuấn ở xã An Thới Đông (Cần Giờ).

Các trò chơi, hoạt động văn hóa sôi nổi, bổ ích thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Các trò chơi, hoạt động văn hóa sôi nổi, bổ ích thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Hội trại cũng tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ). Hoạt động trồng cây “Vì một Việt Nam Xanh” được tổ chức tại tuyến đường Lâm Viên xã Long Hòa (Cần Giờ)… Những chương trình trên không những có ý nghĩa giáo dục mà thu hút sự quan tâm và tích cực tham gia của trại viên, tuổi trẻ địa phương.

Tặng quà cho các gia đình chính sách là hoạt động an sinh xã hội thiết thực của hội trại

Tặng quà cho các gia đình chính sách là hoạt động an sinh xã hội thiết thực của hội trại

Hội trại còn có chương trình ký kết hợp tác giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng TPHCM với tổ chức, đoàn thể huyện Cần Giờ, nhằm tăng cường kết hợp trong công tác giữ gìn chủ quyền biên giới biển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân các xã biên giới biển.

Lễ ký kết liên tịch phối hợp hoạt động của các đơn vị Bộ đội Biên phòng TPHCM

Lễ ký kết liên tịch phối hợp hoạt động của các đơn vị Bộ đội Biên phòng TPHCM

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, nội dung trọng tâm của hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” nhằm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về biển, đảo Tổ quốc, cũng như sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống, sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ biên phòng. Đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Tin cùng chuyên mục