Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngày 6-4, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907- 7-4-2022) và 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong.

Giải đua thuyền truyền thống do UBND huyện Triệu Phong tổ chức. Giải đua còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân và nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vận động nhân dân rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao. Trong tâm thức của người dân, đua thuyền còn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ngày một đi lên.

Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 1 Từ sáng sớm, các vận động viên, người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị tụ tập về bến sông trước Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 2 Trước giờ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 3 Giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 4 Giải đua thuyền năm nay có 30 đội thuyền nam, nữ của 18 xã, thị trấn trên địa bàn tranh tài và thu hút đông đảo khán giả khắp nơi đến xem và cổ vũ
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 5 Với đặc thù là môn thể thao mang tính đồng đội, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự dẻo dai, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, sự phối hợp nhịp nhàng trong từng nhịp chèo, những cuộc bứt phá ngoạn mục sẽ mang đến cho khán giả nhiều hấp dẫn
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 6 Các đội tranh tài các cự ly khác nhau trên thuyền nan và thuyền rồng
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 7 Với tinh thần thi đấu thể thao trung thực, cao thượng, các đội tranh tài gay cấn với chiến thuật cài thuyền, lộn vè hợp lý, thể hiện những pha bứt phá ngoạn mục trong tiếng trống dục, tiếng dục chèo của các vận động viên và tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo người dân
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 8 Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tập trung hai bên bờ sông Thạch Hãn để cổ vũ
Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 9 Niềm vui của đội chiến thắng
Ông Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho biết: "Đua thuyền là môn thể thao thế mạnh của Huyện Triệu phong. Qua giải đua thuyền truyền thống hằng năm nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia giải đua thuyền lễ hội thống nhất non sông tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, là dịp để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, trau dồi kỹ năng bơi lội và sẽ trở thành lực lượng xung kích, cơ động phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn vào mùa mưa lũ".

Tin cùng chuyên mục