Tái diễn nạn “đi bão”

Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, thi thố, gây rối trật tự đang tái diễn tại nhiều quận - huyện trên địa bàn TPHCM. Đáng chú ý hơn, nạn chạy xe lạng lách của “quái xế” giờ đây diễn ra mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ rơi vào những ngày cuối tuần, nơi ít người qua lại như trước. 
Một nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe thi thố, biểu diễn trên đường Hà Huy Giáp bị Công an quận 12 xử lý
Một nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe thi thố, biểu diễn trên đường Hà Huy Giáp bị Công an quận 12 xử lý
“Quậy” cả ngày lẫn đêm
21 giờ tối 29-3, đường Hà Huy Giáp đoạn gần cầu An Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12) bỗng náo loạn khi có hơn chục “quái xế” xuất hiện, nẹt ga inh ỏi, khói xe tỏa ra đen cả một đoạn đường. Hầu hết những trường hợp chạy xe bát nháo, gây rối đều nằm trong độ tuổi thanh niên, có trường hợp khuôn mặt còn non choẹt chừng 15 - 16 tuổi. Phương tiện các thanh niên sử dụng để “quậy” là những xe máy đã qua nâng độ máy, pô, tay lái…
Tụ tập tại cầu An Lộc được 5 phút, một thanh niên trong nhóm đề máy rồi ngã rạp lưng trên yên xe phóng nhanh về hướng cầu Phú Long (giáp Bình Dương). Các “quái xế” còn lại cũng khởi động xe, liên tục nẹt pô rồi lần lượt lao như bay trên đường Hà Huy Giáp. 
21 giờ 15, nhóm “quái xế” trở lại khu vực cầu An Lộc, từng cặp bắt đầu so kè, chạy lạng lách, bốc đầu xe. Nhiều người lưu thông khi qua đoạn này phải tấp xe vào lề để tránh nguy hiểm. Nhìn cảnh tượng trên, ông Trần Như Khương (nhà ngay đầu cầu An Lộc) lắc đầu ngao ngán: “Mới tối hôm trước, tôi đi bộ từ nhà hàng xóm ở bên kia đường về nhà, vừa bước ra đường, một tên phóng như bay, suýt chút máng vào người, cũng may tôi quan sát kỹ nên né kịp, nếu không thì họa lớn rồi. Giờ thấy tụi nó tui lạnh cả xương sống”.
Ông Khương cho biết, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, gây rối xuất hiện trên đường Hà Huy Giáp khoảng hơn 1 tháng nay. “Không chỉ đua vào ban đêm, nhiều hôm giữa trưa nắng, tụi nó kéo nhau ra nẹt pô, thi thố, bà con ở đây không nghỉ ngơi gì được”, ông Khương nói.     
Tại một số tuyến đường nội bộ trong khu đô thị Sala (quận 2), Khu Công nghệ cao (quận 9), gần đây cũng liên tục xảy ra tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối vào ban đêm. H. - một thợ sửa xe ở quận 5, thường tham gia cỗ vũ cho nhóm “quái xế” thi thố trong khu đô thị Sala - cho biết hiện nay có 3 nhóm thường tụ tập tại khu vực này để tranh tài, gồm: nhóm ở TPHCM (6 người), nhóm Biên Hòa (10 người), nhóm còn lại ở Bình Dương (không xác định được số thành viên tham gia cụ thể).
Tiết lộ về việc “quái xế” thường chọn các tuyến đường nội bộ trong khu đô thị Sala làm nơi thi thố, H. nói: “Khu này có nhiều đường rộng mới làm, ít người đi lại, dễ đua. Hơn nữa, trong khu Sala công trình thi công dang dở, đường sá chưa hoàn thành còn nhiều, nên cảnh sát giao thông ít vào. Toàn khu Sala hiện chỉ có 4 lối vào, ở những điểm này, “quái xế” có bố trí người gác. Khi có bóng dáng cảnh sát từ đường Mai Chí Thọ, nài bên trong sẽ được báo tin và rã đám ngay”.     
Chuyển danh sách các trường hợp bị xử lý về nơi cư trú 
Công an quận 12 cho biết đã nắm được tình trạng thanh niên thường xuyên tụ tập chạy xe gây rối ở khu vực đường Hà Huy Giáp và đã có phương án xử lý. “Chúng tôi đang huy động nhiều lực lượng, trong đó cảnh sát giao thông và công an 2 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân làm nòng cốt, thường xuyên chốt chặn, tuần tra 24/24 giờ để phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp chạy xe gây rối”, đại diện lãnh đạo Công an quận 12 cho hay. T
rong đêm 29-3, các lực lượng thuộc Công an quận 12 đã kịp thời giải tán một nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe thi thố trên đường Hà Huy Giáp đoạn gần cầu An Lộc. Qua chốt chặn và truy đuổi, cảnh sát khống chế được 8 trường hợp và thu giữ nhiều phương tiện. Ngoài việc tạm giữ phương tiện, xử phạt hành chính, công an cũng sẽ chuyển danh sách các trường hợp bị xử lý về nơi cư trú để địa phương, gia đình tăng cường giáo dục. 
Trong khi đó, theo Công an quận 2, đến nay cơ quan này đã xử lý hơn 50 trường hợp tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây rối trật tự trong khu đô thị Sala và cho biết sẽ kiên quyết xử lý triệt để nạn tụ tập, chạy xe gây rối tại đây. Ngoài phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái tổ chức tuần tra thường xuyên, hiện nay, Công an quận 2 đã thành lập 2 phương án đấu tranh, ngăn chặn là tuần tra mật phục và công khai. Các lực lượng cảnh sát như giao thông, hình sự, ma túy, quản lý hành chính, công an phường đều được huy động tham gia.
Công an quận 2 cũng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt nhiều hơn hệ thống camera trong các tuyến đường nội bộ ở khu đô thị Sala để tăng hiệu quả kiểm soát, thực hiện phạt nguội qua hình ảnh. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại về giao thông để bàn giao cho Sở GTVT TPHCM, qua đó công tác quản lý về giao thông, trật tự của chính quyền, công an địa phương sẽ thuận tiện hơn.

Tin cùng chuyên mục