Tạm đình chỉ căn nhà ngăn 125 “hộp ngủ” cho thuê ở quận Bình Thạnh

Kiểm tra căn nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện có 125 “hộp ngủ” và nhiều vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy nên đã tạm đình chỉ hoạt động nơi này.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh.

Căn nhà trên xây 4 tầng và 1 trệt, có diện tích 516m2. Mỗi tầng ngăn từ 25-30 “hộp ngủ” (diện tích mỗi hộp 2-4m2, cao 1,6m) và với tổng 4 tầng là 125 “hộp ngủ”. Mỗi “hộp ngủ” được thiết kế bằng nhôm, xếp chồng lên nhau, vừa đủ để trải nệm, máy quạt, kệ sách vở và chỉ đủ để 1 người thuê, sử dụng vào mục đích ngủ.

Một sinh viên thuê “hộp ngủ” tại đây cho biết, giá thuê mỗi tháng là 2,2 triệu đồng, không trả tiền điện nước, ở 1 mình nên thuê chỗ này cho tiết kiệm.

Qua kiểm tra 9 “hộp ngủ”, lực lượng chức năng phát hiện 2 người chưa khai báo cư trú. Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cũng ghi nhận nơi này tăng diện tích sàn nhà tầng 1 khoảng 4m2; phát sinh ban công tầng 2, tầng 3 khoảng 8,8m2 nên đề nghị UBND quận Bình Thạnh xử lý theo quy định.

Bên trong một “hộp ngủ”

Bên trong một “hộp ngủ”

Chủ cơ sở cho biết, việc lắp đặt các “hộp ngủ” từ năm 2022 và có gửi đơn xin phép UBND phường là ngăn phòng cho thuê. Chủ cơ sở cho rằng kiến thức còn hạn chế nên mới thiết kế phòng quá nhỏ và mong muốn đoàn kiểm tra hướng dẫn để khắc phục.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó Phòng PC07 cho biết, đây là loại hình nhà ở ngăn phòng cho thuê nhưng với mô hình mới là dạng "hộp ngủ", diện tích nhỏ để phục vụ người lao động, sinh viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cảm thấy khá lo lắng với loại hình ngăn phòng cho thuê kiểu này bởi vì mỗi “hộp ngủ” quá nhỏ, không đảm bảo diện tích và công tác phòng cháy.

Đồng thời, cơ sở vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy. Do đó, lực lượng chức năng thống nhất tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này để có hướng xử lý.

Tin cùng chuyên mục