
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, sự kiện là cơ hội để tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, từ đó xây dựng hệ sinh thái du lịch liên hoàn, hấp dẫn hơn, có khả năng cạnh tranh cao, thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế.
Chia sẻ nhận định này, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho rằng: “3 tỉnh cần được định vị như một tam giác du lịch chiến lược, gắn kết về quy hoạch, đầu tư, sản phẩm và truyền thông, để hình thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia, vươn ra quốc tế”.

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, Hà Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến du lịch tiêu biểu, thể hiện rõ khát vọng phát triển, nỗ lực bắt kịp xu hướng phát triển hiện đại của các địa phương năng động trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao tiềm năng liên kết vùng giữa Hà Nam với Hà Nội và Ninh Bình, hai trung tâm du lịch lớn. Phó Cục trưởng Phan Linh Chi đề xuất Hà Nam cần tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá ra thị trường quốc tế. Những tuyến du lịch như “Về miền đất thiêng”, “Du lịch xanh và di sản”, “Hành trình tâm linh” sẽ giúp tạo dựng chuỗi sản phẩm liên hoàn, đa dạng và hấp dẫn du khách.

Kết luận hội nghị, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định, Hà Nam sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển du lịch bền vững. Trong đó, tỉnh sẽ hoàn thiện các quy hoạch quan trọng, đặc biệt là quy hoạch tổng thể du lịch và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc; định hướng liên kết vùng Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình; xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư và phát triển sản phẩm mang bản sắc riêng. Với sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền, Hà Nam kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng và điểm hẹn đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới.