Tạm giữ 2 tàu sắt khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Ngày 21-1, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 2 tàu sắt và lập hồ sơ xử lý 4 người về hành vi khai thác cát trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
tau-sat-hut-cat-890.jpg
Hai tàu sắt hút cát bị công an thu giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 20-1, tổ công tác liên ngành lĩnh vực khoáng sản do Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) chủ trì, tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền qua khu vực thuộc thủy phận xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phát hiện và bắt quả tang 2 tàu sắt, 4 người có hành vi khai thác cát trái phép.

Phương tiện thứ nhất do Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Trần Cảnh Phụng (33 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thấy trên khoang tàu đang chứa hơn 1,3m³ cát.

Phương tiện thứ hai do Võ Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và Lưu Văn Vũ (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển, trên khoang phương tiện đang chứa trên 26m³ cát.

Những người đi trên hai tàu sắt trên không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan theo quy định.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục