Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần

Theo Reuters, nhiệt độ tháng 4 đạt gần 50°C ở các vùng phía Bắc Ấn Độ và Pakistan đã làm ít nhất 90 người chết. Đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ vào tháng 3 cũng gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng nước này. 
Người dân ở Mumbai, Ấn Độ xếp hàng lấy nước quanh một chiếc giếng. Ảnh: SIPA
Người dân ở Mumbai, Ấn Độ xếp hàng lấy nước quanh một chiếc giếng. Ảnh: SIPA

Theo các nhà khoa học thuộc tổ chức World Weather Attribution (một tổ chức hợp tác nghiên cứu quốc tế về biến đổi khí hậu), tần suất những đợt nắng nóng như ở Nam Á vừa qua có nguy cơ xảy ra cao hơn 30 lần và cao hơn nữa khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng hơn 1,2°C.

Nếu nhiệt độ thế giới tăng hơn 2°C, đợt nóng nói trên có tần suất 1/100 năm hiện nay có thể sẽ còn 1/5 năm.

Tin cùng chuyên mục