Tán thành mở rộng phân cấp, ủy quyền cho TPHCM

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tán thành việc sớm ban hành nghị quyết, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại phiên họp của UBTVQH chiều 12-5, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị mở rộng các quy định về hợp tác công - tư lĩnh vực văn hóa; đồng thời bỏ hạn mức 100 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa. Ông cũng đề nghị giao thẩm quyền cho UBND TPHCM quyết định số tầng cao trong các trường học để phù hợp với điều kiện thực tế của một đô thị lớn.

Ủng hộ mạnh mẽ việc sớm ban hành nghị quyết, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển đúng tiềm năng, song Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh băn khoăn về tổ chức bộ máy của HĐND TPHCM và HĐND TP Thủ Đức.

Dự thảo trao thêm nhiều thẩm quyền cho HĐND TPHCM và HĐND TP Thủ Đức, nhưng với tổ chức bộ máy như hiện nay, theo bà, là không đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

Về thiết chế Sở An toàn thực phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ quan điểm của cơ quan thẩm tra, theo đó vấn đề này cần có ý kiến của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần làm rõ tính hợp lý của việc tách các bộ phận từ các cơ quan quản lý hiện nay để sáp nhập thành Sở An toàn thực phẩm…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ KH-ĐT và TPHCM cùng các bộ và cơ quan có liên quan trong việc hoàn thiện dự thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đối với chính sách kế thừa từ Nghị quyết số 54/2017/QH14 cơ bản đã có đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cả điều kiện thực tiễn áp dụng cho TPHCM.

Đối với những chính sách mới, chưa có trong Nghị quyết số 54/2017/QH14, Quốc hội đã cho phép áp dụng ở một số địa phương, cơ bản nhận được sự thống nhất cao. Bên cạnh đó, còn khoảng 6 chính sách dự kiến sẽ quy định trong các luật sửa đổi tới đây thì đề xuất cho TPHCM áp dụng trước.

Về các nội dung cụ thể trong đề án, Chủ tịch Quốc hội tán thành mở rộng áp dụng hình thức đầu tư công - tư kết hợp (PPP), không nhất thiết quy định “cứng” mức sàn 100 tỷ đồng.

Tán thành cho phép TPHCM áp dụng hình thức đầu tư BOT trên đường hiện hữu, song đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, cần có chính sách phù hợp để hài hòa lợi ích nhà nước - người dân - chủ đầu tư. Về hợp đồng BT, Chủ tịch Quốc hội đồng tình, đề nghị tính toán thêm về phương thức chi trả phần chênh lệch giá trị cho nhà đầu tư (bằng đất hoặc bằng tiền)...

Về mô hình Sở An toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị để tiết kiệm thời gian.

Đáng lưu ý, theo Chủ tịch Quốc hội, việc chi thu nhập tăng thêm thực hiện như Nghị quyết 54, nhưng cần tính toán cân đối để không vượt tổng mức quy định tại Nghị quyết 27 của Trung ương. “Nghĩa là TPHCM có thể chi tổng mức đến 1,8 lần quỹ lương”, Chủ tịch Quốc hội giải thích.

Riêng về Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu thêm.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH đã quan tâm, chỉ đạo

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH đã quan tâm, chỉ đạo

Phát biểu cuối phiên họp, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH đã quan tâm, chỉ đạo quá trình xây dựng nghị quyết này, góp ý nhiều điểm rất quan trọng.

“TP sẽ tiếp tục phối hợp để tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất. Nếu nghị quyết này được thông qua, TP phải chuẩn bị rất nhiều để đáp ứng và triển khai trên thực tế. HĐND TPHCM và HĐND TP Thủ Đức phải có chương trình hành động và kế hoạch củng cố tổ chức bộ máy, nhân lực và kế hoạch giám sát”, đồng chí Phan Văn Mãi nêu rõ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TP đã phân công các cơ quan chuẩn bị thể chế hoá hơn 40 nội dung chính sách mới, sẽ trình HĐND thông qua tại 3 kỳ họp HĐND sắp tới.

Tin cùng chuyên mục