TAND TPHCM công bố bản án Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm

Ngày 8-5, TAND TPHCM chính thức niêm yết, công bố bản án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm lên Cổng thông tin điện tử TAND TPHCM và Trang thông tin điện tử TAND TPHCM.

Đồng thời, TAND TPHCM niêm yết toàn văn bản án sơ thẩm được tuyên án vào ngày 11-4, cũng như các phụ lục đính kèm liên quan đến bản án. Người dân quan tâm có thể vào link dẫn để dowload bản án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cùng phụ lục đính kèm.

Cụ thể: Cổng thông tin điện tử TAND TPHCM:

http://tand.hochiminhcity.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=16&l=Tinxetxu

Trang thông tin điện tử TPHCM:

https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietthongbao?dDocName=TAND331643

1.png
Bản án Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử TAND TPHCM
2.png
Bản án Trương Mỹ Lan và đồng phạm được niêm yết trên Trang thông tin điện tử TAND TPHCM

Trước đó, ngày 11-4, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

z5273388971035_deccd1e4f58d95a8767ada6989641300.jpg
Trương Mỹ Lan tại phiên tòa trước đó

Để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 116 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại; 190.000 USD của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp; hơn 414 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp.

Để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 2.800 tỷ đồng; buộc Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng; buộc Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC; buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng; buộc Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng; buộc Công ty cổ phần T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngày 4-5, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về phần dân sự, người bị hại là SCB kháng cáo với bản án tuyên liên quan đến phần bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan với SCB. Một số người liên quan khác trong vụ án cũng có kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tin cùng chuyên mục