Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên tại Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, trang facebook, fanpage do Vụ Giáo dục chính trị thành lập.
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa vừa trao tặng Bằng khen cho em Nguyễn Bình Minh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Đông Tân (TP Thanh Hóa), là tấm gương nhặt được của rơi trả người đánh mất. Ảnh: N.T
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa vừa trao tặng Bằng khen cho em Nguyễn Bình Minh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Đông Tân (TP Thanh Hóa), là tấm gương nhặt được của rơi trả người đánh mất. Ảnh: N.T

Ngày 19-9, tại Hội nghị Tổng kết công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, ông Trần Nguyên Thục, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TP), cho biết trong năm học 2019-2020, TP sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên dương, các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên tại Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, trang facebook, fanpage do Vụ Giáo dục chính trị thành lập.

Đây được xem là một trong những nỗ lực của TP trong việc phòng chống tác hại của việc tiếp nhận thông tin xấu từ môi trường mạng xã hội đang tồn tại ở một bộ phận không nhỏ trong học sinh, sinh viên. 

Cũng trong năm này, TP sẽ đẩy mạnh việc khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. 

Tin cùng chuyên mục