Tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quân đội.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trong năm 2020, toàn quân đã chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khống chế, ngăn chặn không để dịch lây lan trong các đơn vị quân đội. Bộ đội Biên phòng tổ chức các lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại khu vực đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới. Đặc biệt, ngành quân y đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình hợp tác với Cuba, Nga về nghiên cứu thuốc và vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở, bảo đảm tốt phòng chống lây nhiễm và sức khỏe của lực lượng tham gia kiểm soát, chốt chặn biên giới; các đơn vị tiếp thực hiện tốt cách ly tập trung công dân về nước; tăng cường khả năng xét nghiệm của các bệnh viện và cơ sở quân y để phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn kịp thời. 
Chiều cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phan Phi Hùng (SN 1979), Phạm Thanh Hập (SN 1995, cùng ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú) và Trang Văn Út (SN 1989, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. 
Theo điều tra ban đầu, chiều 23-12-2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm 24-12-2020. Hùng gọi điện cho Hập, Út và những người khác, đồng thời kêu Út thuê 1 ô tô 7 chỗ để chở khách. Khi 9 người khách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Hùng sắp xếp chở nhóm 3 khách về nhà Hập trước, sau đó đưa 6 khách còn lại lên xe 7 chỗ của tài xế Mai Văn Tiền mà Út thuê trước đó. Tài xế Tiền chở nhóm khách này về huyện Tân Hưng (Long An) và TPHCM. Còn Út lấy xe đến nhà Hập đưa 3 khách đi TP Châu Đốc và TPHCM... 
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến “đường dây” tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Tin cùng chuyên mục