Trước đó, ngày 9-7, BHXH khu vực XXVII thông báo tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ tại TPHCM mới. Việc thực hiện căn cứ trên các nghị quyết trước đây của HĐND hai tỉnh cũ: Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, người cận nghèo, người từ 65 tuổi trở lên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. BHXH khu vực XXVII đã báo cáo UBND TPHCM về việc tiếp tục duy trì các chính sách trên để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Các hỗ trợ này được duy trì đến hết thời hạn của nghị quyết cũ hoặc cho đến khi có nghị quyết mới thay thế. Do vậy, quyền lợi khám chữa bệnh của người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên vẫn được hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện tiếp tục từ ngày 1-7-2025.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất từ BHXH TPHCM cùng ý kiến từ Sở Y tế, Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cơ bản thống nhất với nội dung kiến nghị. Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố.
Về các đề xuất của BHXH TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị BHXH phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tiếp tục có báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Đồng chí cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BHXH TPHCM xây dựng báo cáo trình Đảng ủy UBND TPHCM để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương, từ đó HĐND TPHCM ban hành các nghị quyết cụ thể.

Đồng chí lưu ý, việc gia tăng độ bao phủ BHXH, BHYT từ hai góc độ: cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế tham gia của người dân, xã hội. Trong đó, xã hội hỗ trợ bao gồm vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể...
Về công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị không chỉ tập trung trong cộng đồng người Hoa, mà cần mở rộng tới tất cả đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại TPHCM; để mọi người dân đều được tiếp cận, hiểu đúng và hưởng chính sách nhân văn này. Phải nhấn mạnh giá trị nhân đạo sâu sắc, tham gia bảo hiểm là cách thiết thực để đề phòng rủi ro, đảm bảo an sinh tuổi già, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Từ thực tiễn đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đầu tư cho chính sách xã hội chính là đầu tư cho phát triển, là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo cho thế hệ tương lai, vì sự phát triển bền vững của thành phố. Đồng chí đề nghị BHXH cần đưa rõ những quan điểm này vào báo cáo, lồng ghép chính sách BHXH, BHYT với các chính sách khác; khi thực hiện đảm bảo 3 chính sách: chính sách về người có công, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ để kịp đưa các nội dung chính sách xã hội vào kỳ họp HĐND cuối năm 2025.
Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy TPHCM phê duyệt, cho chủ trương về 6 nội dung:
- Đưa chỉ tiêu tỷ lệ độ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp;
- Chỉ đạo cung cấp dữ liệu đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ để phát triển đối tượng tham gia BHYT;
- Xây dựng chính sách hỗ trợ đóng BHYT, BHXH thất nghiệp cho các nhóm đối tượng;
- Lãnh đạo phối hợp tuyên truyền vận động tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH thất nghiệp trong cộng đồng người Hoa;
- Cho chủ trương trình Nghị quyết HĐND hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho: người trong độ tuổi 40 đến 60 tuổi, mức hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương là 20% để có lương hưu khi tham gia đủ 15 năm, được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95%;
- Lãnh đạo tăng cường tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM tham gia BHYT.