Tăng ni, phật tử TPHCM đóng góp hơn 740 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội

Sáng 19-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018. 

Tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các quận, huyện và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tôn giáo TPHCM.

Tăng ni, phật tử TPHCM đóng góp hơn 740 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội ảnh 1 Phó Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Ngọc Phong tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, năm 2018 công tác Phật sự đã hoàn thành trên các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội…Trong đó, nổi bật là các hoạt động từ thiện xã hội được thực hiện với giá trị hơn 740 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chùa trên địa bàn TPHCM còn tổ chức nhiều đợt cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, tặng quà, phương tiện sinh kế cho người nghèo tại các địa phương trong cả nước với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng…
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời phát biểu đánh giá cao kết quả công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; qua đó góp phần cùng các cấp chính quyền thành phố làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những vùng còn khó khăn; tích cực hỗ trợ các phong trào xã hội do TPHCM và trung ương phát động. Hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện ngày càng được nâng chất, thu hút được đông đảo tăng ni, phật tử và các giới đồng bào hướng đến cuộc sống thiện lương, đoàn kết, hạnh phúc và phát triển.

Tin cùng chuyên mục