Tập trung cao độ việc chống buôn lậu thương mại

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu lực lượng hải quan có các giải pháp nhận định tình hình hiện nay của doanh nghiệp, tham gia đánh giá “sức khoẻ” nền kinh tế thành phố; đồng thời đề ra giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Cùng với đó, tập trung cao độ trong việc chống buôn lậu thương mại, nhất là buôn lậu chất cấm.

Ngày 9-6, Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

7/8 chỉ tiêu đạt và vượt

Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM hiện có 912 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong điều kiện không ít khó khăn, với sự nỗ lực, phấn đấu của lãnh đạo các cấp, đảng viên, cán bộ công chức, Đảng bộ Cục Hải quan đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, có 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đánh giá của Đảng ủy Cục Hải quan, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, đổi mới, kịp thời bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Cục Hải quan đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan, góp phần cùng thành phố nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống hiệu quả dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin được đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, minh bạch hoá thủ tục; chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức hải quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan đã thực hiện kiểm tra, giám sát 7 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan cũng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 7 trường hợp (khiển trách 5, khai trừ Đảng 2 trường hợp) và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 đảng viên và 1 chi bộ. Đảng ủy cục cũng đã ban hành quyết định cho ra khỏi Đảng 5 trường hợp, quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên 2 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 trường hợp, khai trừ Đảng 3 trường hợp và khiển trách 12 đảng viên.

Có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao các hoạt động của Đảng bộ Cục Hải quan thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng gợi mở nhiều nội dung để các đại biểu thảo luận, thống nhất. Theo đồng chí, trong số 7/8 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội thực hiện đạt và vượt, có chỉ tiêu quan trọng là phát triển đảng viên chưa đạt. Đồng chí nhấn mạnh, công tác cán bộ và tổ chức cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Do đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy cục quan tâm hơn nữa, có giải pháp để triển khai hiệu quả chỉ tiêu trên. Song song đó, kết hợp đánh giá cán bộ để thực hiện bố trí, luân chuyển phù hợp; kịp thời xử lý các trường hợp e ngại, né tránh nhiệm vụ; có giải pháp để cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận định là ngành dễ phát sinh vi phạm, đồng chí lưu ý công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ cục phải được đặc biệt quan tâm. “Là các đơn vị có nhiều vị trí nhạy cảm, nếu đợi khi có đơn thư hoặc phản ánh từ báo chí mới xử lý thì đã muộn, rất dễ mất cán bộ”, đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu Đảng ủy cục chú trọng đến giải pháp phòng ngừa, phát hiện từ sớm các sai sót để tự chấn chỉnh, tự kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Cũng theo đồng chí, đặc thù của ngành hải quan là tiếp xúc nhiều với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, do đó phải tập trung cho công tác dân vận chính quyền, làm sao để thể hiện được nét văn hoá của cán bộ hải quan thành phố, của con người thành phố. Đồng thời, quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể, làm thật tốt công tác công đoàn để chăm lo cho người lao động, nhất là các đồng chí đã về hưu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá vai trò quan trọng của Cục Hải quan trong thu ngân sách của thành phố, đồng chí yêu cầu lực lượng hải quan có các giải pháp nhận định tình hình hiện nay của doanh nghiệp, tham gia đánh giá “sức khoẻ” nền kinh tế thành phố; đồng thời đề ra giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Cùng với đó, tập trung cao độ trong việc chống buôn lậu thương mại, nhất là buôn lậu chất cấm.

Đồng chí tin tưởng tập thể Đảng ủy cục và lãnh đạo các đơn vị của cục sẽ có giải pháp để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời nghiên cứu để đánh giá, bổ sung thêm các chỉ tiêu nhiệm vụ phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM khẳng định, với tinh thần đoàn kết, luôn luôn nhận biết khó khăn, năng động sáng tạo, Đảng bộ cục sẽ tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ V đã đề ra. Trước mắt là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục nâng cao vai trò đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục