Tất cả cửa khẩu phía Bắc trở lại nhịp thông quan bình thường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ hôm nay 18-2, tất cả các cửa khẩu ở phía Bắc đã trở lại nhịp làm việc, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu như bình thường, sau 7 ngày nghỉ tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
img-6234-4136.jpg
Xe chở hàng hóa (thủy sản, trái cây tươi) thông quan trở lại như bình thường tại Móng Cái (Quảng Ninh). (Ảnh: theo NNVN)

Tại tỉnh Lạng Sơn, thông tin từ Ban Quản lý các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, sáng 18-2, tất cả 7 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã làm việc như bình thường sau 1 tuần tạm dừng hoặc hạn chế thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu liên vận ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Cửa khẩu song phương Chi Ma (huyện Lộc Bình), Cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cửa khẩu Cốc Nam, Cửa khẩu Na Hình (huyện Văn Lãng) và Cửa khẩu phụ Nà Nưa (huyện Tràng Định).

Trước đó, cơ quan hữu quan ở phía Trung Quốc có thông báo tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa với các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, từ ngày 10 đến 13-2 (tức từ Mùng 1 đến Mùng 4 tết) để nghỉ Tết Giáp Thìn.

Sau đó, thông quan trở lại từ ngày 14 đến 17-2 với những xe hàng, hồ sơ đã đăng ký xuất nhập khẩu từ trước tết. Từ ngày 18-2, cơ quan hải quan trở lại làm việc như bình thường.

Còn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cửa khẩu vẫn hoạt động xuyên tết đến nay, với khối lượng hàng hóa thông quan rất lớn (chủ yếu là trái cây, rau củ), do các cửa khẩu ở khu vực này không nghỉ tết.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng đã hoạt động trở lại như bình thường sau thời gian tạm dừng và hạn chế thông quan do trùng thời gian nghỉ tết. Cụ thể, từ sáng 18-2, tại cầu phao Km3+4 thuộc phường Hải Yên (TP Móng Cái), đã có 95 phương tiện xuất khẩu hơn 900 tấn nông sản sang Trung Quốc, giá trị ước đạt 3,7 triệu USD.

Bà Trần Bích Ngọc, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, để các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu thuận lợi đầu năm, các lực lượng chức năng tại cầu phao Km3+4 Hải Yên đã bố trí đủ nhân lực, tích cực làm thủ tục cho các lô hàng đã đăng ký trước và cả những lô hàng chưa đăng ký, nhất là trái cây tươi, để doanh nghiệp có thể thông quan nhanh nhất.

Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho hay, từ Tết Giáp Thìn đến nay, không có hiện tượng ùn ứ hàng hóa ở cửa khẩu nhờ cơ quan chức năng tăng cường điều tiết, tích cực làm việc trước tết.

Theo ghi nhận, sau tết, lượng xe hàng lên biên giới phía Bắc tiếp tục tăng, do hiện đang vào mùa thu hoạch một số loại nông sản ở miền Trung và miền Nam, nhất là trái cây tươi được doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc để đón thị trường rằm tháng Giêng.

Tin cùng chuyên mục