Tạt sơn nhà dân để đòi nợ thuê, thanh niên bị bắt

Nam thanh niên khai được Trung thuê 2 triệu đồng để tạt sơn, đe dọa ông D. nhằm uy hiếp, buộc trả nợ.
Hình ảnh Lộc tạt sơn vào nhà ông D
Hình ảnh Lộc tạt sơn vào nhà ông D

Ngày 30-6, Công an quận 11 (TPHCM) đang tạm giữ Phan Văn Lộc (sinh năm 1994, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lộc tại cơ quan công an

Lộc tại cơ quan công an

Trước đó, năm 2021, ông D. (sinh năm 1972, ngụ quận 11) quen biết với Lưu Giai Trung (sinh năm 1973, ngụ quận 5). Do cần tiền, nên ông D. vay 500 triệu đồng của Trung với lãi suất 5%/tháng.

Đến đầu năm 2023, ông D. đã chuyển nhiều lần với số tiền hơn 500 triệu đồng tiền lãi cho Trung. Tháng 4-2023, do khó khăn nên ông D. không thể trả lãi và tiền gốc.

Ngày 22-6, Lộc chạy xe tới nhà ông D. tạt sơn để uy hiếp. Ba ngày sau, Lộc nhờ bạn chở tới nhà ông D. tiếp tục tạt sơn để yêu cầu ông này phải trả nợ. Ông D. sau đó không trình báo mà tự dọn dẹp lau chùi các vết sơn. Tiếp đó, Lộc gọi cho ông D. nói rằng, nếu 2 ngày tới không trả nợ thì sẽ “xử”.

Ngày 27-6, ông D. lo sợ nên nên nói sẽ trả 50 triệu đồng (2 tháng tiền lãi) và hẹn đưa. Lộc đồng ý và dọa nếu ông D. không trả thì sẽ tạt sơn lên đầu vợ ông này.

Clip cảnh Lộc tạt sơn vào nhà ông D

Tối 28-6, Lộc chở bạn gái qua lấy tiền ông D. thì bị trinh sát Công an quận 11 ập đến, bắt quả tang. Qua làm việc, Lộc khai được Trung thuê 2 triệu đồng để tạt sơn, đe dọa với ông D. nhằm uy hiếp, buộc trả nợ. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện Lộc dương tính với ma túy.

Hiện công an đang truy bắt Trung để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục