Tàu cá Bình Định chìm trên biển: Đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân, 4 ngư dân vẫn mất tích

Một tàu cá Bình Định chở theo 6 ngư dân bị phá nước chìm khi đang hành nghề tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 42 hải lý, về phía Đông Nam.
Tàu cá Bình Định chìm trên biển: Đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân, 4 ngư dân vẫn mất tích
Tàu cá ngư dân bị chìm trên biển. Ảnh minh họa.
Trưa 28-11, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 30366 TS (39CV) trên tàu có 6 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Ngô Th., ở Cát Khánh, Phù Cát. Lúc 18 giờ 30 phút ngày 27-11, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 09058’N, 107042,5E, cách mũi Vũng Tàu 42 hải lý về phía Đông Nam thì tàu bị phá nước chìm.

Đến 20 giờ 18 phút ngày 27-11, tàu SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn, đến 1 giờ 48 phút ngày 28-11 đã tới khu vực tàu bị nạn, vớt được thi thể 2 người bị nạn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã đề nghị Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Quy Nhơn Radio, Phòng Nông nghiệp huyện Phù Cát phối hợp với gia đình chủ tàu, kêu gọi các tàu trong tổ đội hỗ trợ giúp đỡ.

Trưa 28-11, xác nhận với phóng viên, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết, 2 nạn nhân được tìm thấy là ông Ngô Th. (trú xóm 2, thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và 1 nạn nhân chưa rõ danh tính quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo ông Tiến, tàu cá BĐ 30366 TS, do ông Ngô Th. làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên khác hành nghề câu mực.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, hiện tại tàu SAR 272 và tàu cá BĐ 93624 TS đang tìm kiếm 4 người mất tích.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã điều động thêm tàu SAR 413 vừa kết thúc nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu BV 98118 cách hiện trường khoảng 180 hải lý di chuyển tới tăng cường tìm kiếm ngư dân tàu cá BĐ 93624 TS.

Tin cùng chuyên mục