Tàu chở 1.500 tấn tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chìm ở vùng biển Mũi Né

Tàu vận tải chở 1.500 tấn tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị chìm trên vùng biển Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). 7 thuyền viên trên tàu may mắn được lực lượng chức năng ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo một tàu vận tải chở tro bay của nhà máy nhiệt điện bị chìm trên vùng biển địa phương. Hiện toàn bộ 7 thủy thủy trên tàu được cứu đưa vào bờ an toàn.

Theo báo cáo, ngày 14-3, tàu vận tải Bạch Đằng mang quốc tịch Việt Nam, trọng tải hơn 2.500 tấn, trên tàu gồm 7 thuyền viên do ông Nguyễn Đức Trung (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.

Tàu chở 1.500 tấn tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chìm ở vùng biển Mũi Né ảnh 1 7 thuyền viên được cứu hộ vào bờ an toàn. Ảnh: Ngành chức năng cung cấp

Trên tàu chở 1.500 tấn tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hành trình từ Cảng quốc tế Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu di chuyển đến khu vực biển Bãi Sau, Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cách bờ khoảng 0,5 hải lý gặp sóng to, gió lớn, bất ngờ bị chìm. Trên tàu lúc này có 8.000 lít dầu chạy máy cùng chìm theo tàu.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Mũi Né tổ chức ứng cứu. Ngay sau đó, đơn vị này đã dùng ca nô, đồng thời huy động tàu cá ngư dân, mô tô nước của các cơ sở du lịch tổ chức cứu nạn toàn bộ 7 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.

Công tác cứu hộ được hoàn tất lúc 20 giờ tối cùng ngày. Hiện các thuyền viên đang được chăm sóc y tế, tình hình sức khỏe ổn định.
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

Tin cùng chuyên mục