Tây Ninh: Tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng

Ngày 13-7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 495 vụ tội phạm hình sự, tăng 6 vụ so cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, đáng chú ý loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 114 vụ, tăng 37 vụ so cùng kỳ. Lực lượng công an đã làm rõ 106 vụ với 148 đối tượng. Ngoài tội phạm hình sự, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 399 vụ vi phạm pháp luật, tăng 30 vụ so cùng kỳ. 

Tây Ninh: Tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng ảnh 1 Các con bạc bị bắt giữ
Theo Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh: 6 tháng qua, tình hình tội phạm cờ bạc diễn biến rất phức tạp, công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-2 đến 14-6-2020, bắt 415 vụ, với 1.748 đối tượng cờ bạc, tăng 102 vụ so cùng kỳ; xử lý hình sự 74 vụ với 393 đối tượng cờ bạc; xử lý hành chính 96 đối tượng và bắt 12 vụ với 20 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi, phát tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay nặng lãi, đã khởi tố 2 vụ 3 bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; xử lý phạt hành chính 14 đối tượng với số tiền 21 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục