Thái Lan lập vùng an toàn ở miền Nam

Một phần của biện pháp xây dựng lòng tin, Chính phủ Thái Lan và Mara Patani - đại diện của quân nổi dậy ở miền Nam Thái Lan, ngày 13-6, đã đồng ý thành lập vùng an toàn từ đây đến cuối năm 2017.
Một binh sĩ quân đội Hoàng gia Thái Lan. ẢNh: REUTERS
Một binh sĩ quân đội Hoàng gia Thái Lan. ẢNh: REUTERS

Vùng an toàn sẽ do một ủy ban bao gồm các đại diện của Chính phủ Thái Lan, Mara Patani và lãnh đạo cộng đồng điều hành. Tuy nhiên, khuôn khổ này không bao gồm thỏa thuận ngừng bắn, có nghĩa bất kỳ hành động bạo lực nào cũng có thể đe dọa khu vực này.

Theo CNA, vùng an toàn sẽ kiểm tra khả năng ổn định tình hình ở miền Nam của Chính phủ Thái Lan. Đối với Mara Patani, vùng an toàn này trở thành một không gian chính trị tự do, nơi người dân địa phương có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc điều hành cộng đồng của họ. 

Abu Hafez Al-Hakim, người phát ngôn của Mara Patani, cho rằng, vùng an toàn giúp người dân ở cấp cơ sở tự quyết định những gì họ muốn chứ không phải do chính phủ trung ương áp đặt. 

Sáng kiến này được gọi là “tam giác ổn định, thịnh vượng và phù hợp”, bao gồm xây dựng một sân bay mới ở huyện Betong của tỉnh Yala, khuyến khích nông nghiệp và các doanh nghiệp ở huyện Nong Chik của tỉnh Pattani và đưa huyện Sungai Kolok ở tỉnh Narathiwat trở thành trung tâm thương mại với nước láng giềng Malaysia.

Tin cùng chuyên mục