Thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Chiều ngày 14-2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại Quảng Nam.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, gửi lời thăm hỏi, chia buồn và động viên đến gia đình các nạn nhân, mong muốn thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Ông đề nghị địa phương tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ các gia đình nạn nhân.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, thăm hỏi gia đình nạn nhân tại Quảng Ngãi

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, thăm hỏi gia đình nạn nhân tại Quảng Ngãi

Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam và Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi, mỗi đơn vị cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng

Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng

Trước đó, trong sáng ngày 14-2, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi gia đình gặp nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Đại diện Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi gia đình gặp nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi các nạn nhân là người dân Quảng Ngãi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Chia sẻ với nỗi đau, động viên các nạn nhân và gia đình phối hợp tốt với lực lượng y, bác sĩ bệnh viện để tích cực điều trị, sớm phục hồi sức khỏe. Đồng thời, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục