Thanh Hóa: Thu hồi, không khóa cổng nhà các gia đình có trường hợp F2

Ngày 3-9, ông Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã thu hồi khóa cổng, không khóa cổng nhà các gia đình có người thuộc diện F2 trên địa bàn huyện.

Một gia đình ở huyện Hoằng Hóa có trường hợp F2 cách ly y tế tại nhà. Ảnh: D.H

Trước đó, tại nhiều xã của huyện Hoằng Hóa như: Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Thắng, Hoằng Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phong… đã mua khóa, yêu cầu các gia đình có trường hợp F2 ký cam kết rồi khóa cổng lại. Sau khi khóa cổng, cán bộ xã, thôn, tổ giám sát cộng đồng giữ chìa khóa.

Lý giải với báo chí, ông Lê Xuân Thu cho hay, việc khóa cổng “nhốt” các F2 trong nhà là xuất phát từ tình hình thực tế. Các xã báo cáo lên huyện rằng, địa bàn có nhiều F2 trong khi lực lượng mỏng nên khó quản lý. Mặt khác, một số F2 thiếu ý thức đã không chấp hành cách ly tại nhà.

Ban đầu, huyện Hoằng Hóa dự kiến sẽ khóa cổng các nhà có F2 trong vòng 14 ngày, nhưng thực tế thực hiện trong 7 ngày.

Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa cũng thừa nhận, việc khóa cổng “nhốt” các F2 trong nhà là chưa phù hợp, nên ngay sau khi báo chí và dư luận phản ánh, huyện đã cho mở khóa, nới lỏng cho người dân.

Tin cùng chuyên mục