Thành lập thành phố Gò Công (Tiền Giang)

Ngày 26-4, thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Gò Công cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công.

GC 1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Danh thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao Nghị quyết thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Đây là thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, Gò Công là vùng đất có giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, thị xã Gò Công chính thức được thành lập từ năm 1987, trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Từ khi được thành lập thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang luôn xác định đây là trung tâm kinh tế đô thị vùng phía đông của tỉnh nên luôn quan tâm, tạo điều kiện để Gò Công vươn mình, phát triển. Đến nay, Gò Công đã hội đủ các điều kiện để trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh Tiền Giang.

GC.jpg
Đồng chí Võ Văn Bình trao quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc chuyển Đảng bộ Thị xã Gò Công thành Đảng bộ thành phố Gò Công

Ông Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Gò Công tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng đô thị mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục lãnh đạo phát triển thành phố Gò Công theo đúng định hướng Quy hoạch chung của tỉnh - là khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trung tâm của Vùng kinh tế - đô thị phía Đông; Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Dịp này, Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ thị xã Gò Công vì đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng thành phố Gò Công.

Trước đó, tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

TP GO CONG (1).jpeg
Thành phố Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường

Sau khi sắp xếp lại, thành phố Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: 1, 2, 5, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận và 3 xã: Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung (giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã). Tỉ lệ đô thị hóa của thành phố Gò Công là 60,76%.

Thành phố Gò Công được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 101,69 km2 và quy mô dân số là 151.937 người.

Tin cùng chuyên mục