Thanh niên nghi ngáo đá đâm, chém 4 người nhập viện

Thanh niên sinh năm 2000 có biểu hiện ngáo đá chạy xe máy sang làng bên vô cớ cầm dao, kéo đâm, chém khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có cháu nhỏ 2 tuổi.

Ngày 7-3, tin từ Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, trú tại thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 6-3, Hậu điều khiển xe máy biển số 77D1-449.25 đi một mình từ nhà đến thôn An Lạc 1 (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ). Tại đây, Hậu dùng hung khí là dao, kéo đâm, chém nhiều người trong thôn.

Cụ thể, Hậu chạy vào nhà đâm em Tr.T.D.Q. (18 tuổi). Khi nghe người dân hô hoán, Hậu tiếp tục lao ra đâm bà Ng.Th.Th. (68 tuổi). Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục lao tới đâm chị A.T.T.H. (29 tuổi, con dâu bà Th.) và cháu L.A.B.C. (2 tuổi, cháu nội bà Th.) gây thương tích. Tất cả các nạn nhân được chuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Sau khi gây án, Hậu bỏ xe máy tại hiện trường rồi đi bộ xuống khu vực chợ Phù Mỹ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở công an huyện để làm việc.

Qua kiểm tra xác minh ban đầu, Công an huyện Phù Mỹ nhận thấy vụ việc trên có tính chất rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội “giết người” đã rõ đối tượng.

Chiều 7-3, ông Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, hiện tại những nạn nhân vụ việc đang được cấp cứu, điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định. “Sáng nay, các con cháu của bà Th. đều đã qua cơn nguy kịch. Chỉ có bà Th. vẫn đang bị thương rất nặng. Hiện, xã đang bố trí lực lượng để hỗ trợ phía gia đình chăm lo cho các nạn nhân”, ông Toàn cho biết.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo SGGP, thời điểm gây án, đối tượng Hậu có biểu hiện ngáo đá, nghi sử dụng ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục